MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh hoàng trước cuộc không kích của Israel vào trường học

11-08-2024 - 10:24 AM | Tài chính quốc tế

GD&TĐ -Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề đối ngoại đã kinh hoàng trước cuộc không kích của Israel vào trường học ở Gaza hôm 10/8.

Kinh hoàng trước cuộc không kích của Israel vào trường học- Ảnh 1.

Đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại Josep Borrell

Quân đội Israel (IDF) ngày 10/8 đã tiến hành một cuộc không kích kinh hoàng vào một ngôi trường ở Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

“Cuộc không kích của Israel vào một trường học ở Gaza là hành động không thể biện minh được”, đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại, Josep Borrell, viết trên nền tảng X hôm 10/8.

Nhà ngoại giao EU Borrell cho biết, ông "kinh hoàng trước những hình ảnh" từ hiện trường.

“Ít nhất 10 trường học đã bị nhắm mục tiêu trong những tuần qua. Không có lý do gì để biện minh cho những vụ thảm sát này. EU thực sự kinh hoàng trước số người chết khủng khiếp trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas”, ông Borrel viết tiếp.

Trường Tabeen ở trung tâm thành phố Gaza được cho là đã được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời. Phụ nữ và trẻ em nằm trong số các nạn nhân, chính quyền địa phương cho biết, đồng thời nói thêm rằng, số người chết có thể tăng lên vì một số người vẫn chưa được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Theo ước tính của giới truyền thông, có tới 6.000 người có thể đã trú ẩn tại trường học khi nó bị ba tên lửa của Israel bắn trúng.

Tây Jerusalem khẳng định họ đang nhắm vào một "trung tâm kiểm soát Hamas” trong cơ sở này.

Nhóm Hamas có trụ sở tại Gaza đã phủ nhận việc có căn cứ tại trường học.

Trước đó cùng ngày, Moscow đã lên án cuộc tấn công của Israel, nói rằng, họ "bị chấn động sâu sắc" trước những diễn biến này.

Nga đang kêu gọi Israel "kiềm chế các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, đồng thời nói thêm rằng, "không có và không thể có lý do nào để biện minh cho những hành động như vậy".

Một số quốc gia, bao gồm Qatar, Ai Cập và Mỹ, đã tìm cách làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.

Vào ngày 8/8, Nhà Trắng đã công bố một tuyên bố chung từ Washington, Doha và Cairo kêu gọi cả hai bên kết thúc lệnh ngừng bắn và trao đổi các con tin do Hamas bắt giữ để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich chỉ trích đề xuất này, ông gọi đây là "sự đầu hàng" và "cái bẫy nguy hiểm".

Những lời nói của ông Smotrich đã gây ra sự phẫn nộ ở Washington.

Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden "sẽ không cho phép những kẻ cực đoan làm hỏng mọi thứ".

Ông Borrell cũng chỉ trích ông Smotrich, lên án sự phản đối của Bộ trưởng Tài chính Israel đối với thỏa thuận.

"Một lệnh ngừng bắn là cách duy nhất để ngăn chặn việc giết hại thường dân và đảm bảo việc thả con tin", ông Borrel nói.

Cuộc giao tranh nổ ra sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7/10 năm ngoái.

Các chiến binh Hamas đã giết khoảng 1.100 người trong một cuộc đột kích vào các khu định cư của Israel gần Gaza và bắt hơn 200 người làm con tin.

Tây Jerusalem đáp trả bằng chiến dịch ném bom tiếp theo là một hoạt động trên bộ ở Gaza.

Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 39.800 người Palestine.

Nhà ngoại giao EU Borrell đưa ra con số là 40.000 trong bài đăng của mình.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên