MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kursk: Lính Ukraine hạ vũ khí, Nga tung lực lượng ẩn phía sau vũ khí hạt nhân - Moscow nói về đòn đáp trả

20-08-2024 - 21:48 PM | Tài chính quốc tế

Toán lính Ukraine tại Kursk đã hạ vũ khí khi chạm trán Thủy quân lục chiến Nga. Chuyên gia Mỹ lo ngại rằng, Moscow có thể sắp phát động tấn công trả đũa vào thủ đô Kiev.

Nhóm lính Ukraine hạ vũ khí
khi chạm trán lính thủy đánh bộ Nga

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/8 đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến Nga tại Kursk vừa bắt giữ một nhóm gồm 19 binh sĩ Ukraine.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), đây là các binh sĩ trực thuộc Lữ đoàn 22 Ukraine, bị bắt gần khu định cư Olgovka (tỉnh Kursk) khi thực hiện "nhiệm vụ phá hoại". Đoạn video do RIA công bố cho thấy binh lính Ukraine được áp giải lên xe.

Tờ Rossiyskaya Gazeta (RG) Nga cho biết, toán lính Ukraine đã hạ vũ khí khi chạm trán các binh sĩ thủy quân lục chiến Nga đến từ Lữ đoàn 810 – Hạm đội Biển Đen.

Đoạn video do RIA Novosti công bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị thuộc nhóm quân "Phía Bắc" của Nga đang truy lùng và tiêu diệt các nhóm phá hoại của Ukraine tìm cách xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga thông qua các khu rừng.

Theo tờ Economist (Anh), Nga dường như đang theo đuổi cách tiếp cận song song: Vừa phản ứng mạnh mẽ với cuộc đột kích của Ukraine tại Kursk, vừa duy trì áp lực bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo chiến tuyến Donbass.

Bằng chứng về phản ứng ngày càng tăng của Nga tại Kursk đã rõ ràng, khi lực lượng lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm được triển khai tới Kursk.

"Binh sĩ Ukraine trên mặt trận này cho biết, họ đã nhận thấy một mức độ kháng cự khác so với giai đoạn đầu. Tổn thất với lực lượng Ukraine đang gia tăng" – Economist viết.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/8, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã thiệt hại 3.800 quân, 54 xe tăng, 26 xe chiến đấu bộ binh, 48 xe bọc thép chở quân, 281 xe chiến đấu bọc thép, 123 xe cơ giới, 27 hệ thống pháo, 5 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 7 hệ thống phóng loạt (MLRS), 5 trạm tác chiến điện tử, cùng 4 đơn vị xe kỹ thuật (trong đó có 2 xe chống chướng ngại vật và 1 xe rà phá bom mìn UR-77).

Nga điều "lực lượng Không gian" tới Kursk

Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 19/8 dẫn nguồn từ Important Stories – tờ báo điều tra độc lập ở Nga cho hay, Nga vừa triển khai một trung đoàn trực thuộc "Lực lượng Không gian Vũ trụ" tới phòng thủ Kursk.

Trích dẫn một nguồn tin nắm rõ tình hình, Important Stories cho biết, trung đoàn súng trường cơ giới của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã được Tổng thống Putin giao nhiệm vụ đẩy lùi lực lượng xâm nhập của Ukraine tại Kursk.

Kursk: Lính Ukraine hạ vũ khí, Nga tung lực lượng ẩn phía sau vũ khí hạt nhân - Moscow nói về đòn đáp trả- Ảnh 1.

Tổng thống Putin gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là "hành động khiêu khích quy mô lớn". Ảnh: BBC

Trung đoàn này được thành lập vào tháng 5 và tháng 6 năm nay. Thành phần trung đoàn gồm các sĩ quan và binh lính Nga, các kỹ sư, thợ máy, nhân sự đến từ công ty an ninh – hậu cần.

Đặc biệt, trong trung đoàn còn có nhân sự đến từ "các căn cứ đặc biệt" của Lực lượng Không gian Vũ trụ và các trạm radar ở vùng Voronezh. Important Stories đặc biệt lưu ý, "đây đều là những người từng phụ trách điều hành lực lượng răn đe hạt nhân của Nga".

Trước đó, theo hãng tin CNN (Mỹ), cuộc chiến tại Kursk đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn. Một số nhà phân tích cho rằng, nếu cuộc đột kích của Ukraine tiến xa hơn, Tổng thống Putin có thể buộc phải triển khai vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân chiến thuật ngay trên lãnh thổ Nga để đẩy lùi đối phương.

Thời quan qua, ông Putin cũng nhiều lần cảnh báo "sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của Nga bị đe dọa".

Ngoài triển khai lực lượng không gian, theo tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ ngày 18/8, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định điều chuyển 5.000 quân từ mặt trận ở Ukraine về Kursk. Bên cạnh đó, Moscow cũng bắt đầu đưa quân từ Quân khu Leningrad và Kaliningrad về phòng thủ lãnh thổ.

Đáng lưu ý, thông tin về việc Nga triển khai lực lượng tăng cường tới Kursk được đưa ra trong bối cảnh tờ New York Times (Mỹ) dẫn lời nhiều nhà phân tích quân sự ngày 19/8 nhận định, các toán quân Nga bảo vệ vùng lãnh thổ nằm giữa sông Seym và biên giới với Ukraine đang có nguy cơ bị bao vây, sau khi Kiev ném bom các cây cầu – vốn là tuyến đường duy nhất để tiếp tế hoặc rút lui.

Ông Lavrov nói về đòn đáp trả của Nga

Theo hãng thông tấn TASS, bình luận trên chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" phát sóng trên kênh truyền hình Russia-1 ngày 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói về phản ứng của Nga đối với cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.

Ông Lavrov lưu ý, phản ứng của Nga trong trường hợp này nằm trong thẩm quyền của Tổng thống Nga – Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin.

"Vấn đề này nằm trong thẩm quyền của Tổng tư lệnh tối cao" – Ông Lavrov nói.

Kursk: Lính Ukraine hạ vũ khí, Nga tung lực lượng ẩn phía sau vũ khí hạt nhân - Moscow nói về đòn đáp trả- Ảnh 2.

Cũng trong chương trình, Ngoại trưởng Nga cho biết, Tổng thống Putin đã khẳng định "sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào với Ukraine" sau cuộc tấn công của Kiev vào Kursk.

"Ông Putin đã nói rất rõ ràng rằng, sau các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk, bất cứ cuộc đàm phán nào cũng không thể diễn ra" – Ông Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 12/8, Tổng thống Putin đã cảnh báo Ukraine sẽ nhận được "sự đáp trả thích đáng" đối với chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk nhằm phá hoại sự ổn định của Nga.

Tới ngày 18/8, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cảnh báo sẽ có "phản ứng cứng rắn" đối với bất cứ cuộc tập kích nào của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân ở Kursk.

"Nếu Kiev tiến hành kế hoạch nhằm gây ra thảm họa nhân tạo ở phần lục địa châu Âu này, dẫn tới ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng, họ sẽ lập tức phải chịu các biện pháp đáp trả quân sự và kỹ thuật - quân sự cứng rắn" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 19/8 cho biết, Mỹ "đang lo sợ" trước phản ứng của ông Putin đối với cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk.

Sputnik dẫn lời Đại tá Douglas MacGregor – cựu cố vấn của Lầu Năm Góc nhận định, sau chiến dịch Kursk của Ukraine, cơ hội giải quyết xung đột một cách hòa bình thông qua đàm phán đã giảm đi.

Cũng theo ông MacGregor, bằng cách tiến hành chiến dịch xâm nhập vào Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã đặt Kiev vào tình thế nguy hiểm.

"Điều này có thể dẫn tới một cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine và xóa sổ chính quyền Kiev. Nếu [Tổng thống Ukraine] Zelensky không bị lật đổ thì ông ấy vẫn sẽ phải chạy trốn tới một nơi khác" – ông MacGregor cho hay.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc đồng thời lưu ý rằng, Washington "hiện đang thảo luận lại về việc thành lập một vùng đất riêng cho chính phủ Zelensky với Lviv là thủ đô thay thế".



Theo Tùng Chi

Đời sống và Pháp luật

Trở lên trên