MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ lạ khu chợ đá quý được mệnh danh là "quê hương của các loại ngọc": Trang sức giá trị vài trăm triệu được mua bán lộ thiên như rau

17-05-2023 - 16:32 PM | Lifestyle

Không chỉ vào những khu trung tâm thương mại, các cửa hàng lớn mới có trang sức giá trị, đắt tiền. Tại Tân Cương có một vùng đất mà người ta mua bán ngọc quý ngay bên lề đường, ở những phiên chợ.

Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) nổi tiếng là vùng đất đặc biệt, nơi sản sinh ra vô số mỹ nhân đình đám như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lục Na Trát,… Bên cạnh đó đây cũng là vùng đất rực rỡ sắc màu văn hóa.

Địa khu Hòa Điền (Hotan - Hetian) thành phố cấp huyện thuộc khu tự trị Tân Cương được mệnh danh là "quê hương của các loại ngọc". Nổi tiếng với ngọc bích Hòa Điền - một trong những "Trung Hoa Tứ Đại Danh Ngọc", thứ mà bất kỳ người chơi ngọc nào cũng mong muốn được sở hữu.

Kỳ lạ khu chợ đá quý được mệnh danh là "quê hương của các loại ngọc": Trang sức giá trị vài trăm triệu được mua bán lộ thiên như rau - Ảnh 1.

Bởi muốn chơi được ngọc bích Hòa Điền không chỉ cần có tiền, kiến thức hiểu biết rộng, mà còn cần có sự đánh giá toàn diện về thời đại mới phân biệt được hàng chuẩn.

Ngọc bích Hòa Điền ở Tân Cương cùng với ngọc Lam Điền ở Thiểm Tây, ngọc Bích Cổ ở Liêu Ninh và ngọc Dushan ở Hà Nam được mệnh danh là "Trung Hoa Tứ Đại Danh Ngọc".

Vùng đất ngọc với lịch sử hơn 4000 năm

Ngọc bích Hoà Điền ở Tân Cương là kho báu lớn, không còn quá bí ẩn, tồn tại từ thời cổ đại xa xưa. Theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc, khai thác ngọc bích Hoà Điền đã có nguồn gốc hơn 4000 năm.

Địa khu Hòa Điền còn được gọi là "Khotan" nghĩa là nơi sản xuất ngọc bích lớn. Vùng đất này nằm ở phía Nam Tân Cương rất giàu tài nguyên khoáng sản và có trữ lượng ngọc phong phú. Ngoài ra nơi đây cũng nổi tiếng về lụa, các sản phẩm từ lụa, hoa quả như dưa hay các loại trái cây tươi ngon khác.

Kỳ lạ khu chợ đá quý được mệnh danh là "quê hương của các loại ngọc": Trang sức giá trị vài trăm triệu được mua bán lộ thiên như rau - Ảnh 3.

Ngọc bích Hoà Điền nổi tiếng lâu đời bởi vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế của nó. Đây là loại ngọc có giá trị trên thị trường rất cao và được nhiều người "sành" ngọc săn đón.

Ngọc Hoà Điền được phân bố chủ yếu ở sườn bắc núi Côn Luân. Chất lượng ngọc được xác định dựa trên màu sắc như: Thanh ngọc, Hoàng Ngọc, Bạch Ngọc, Tử Ngọc, Bích Ngọc, Hồng Ngọc,…

Trong đó, quý giá nhất là Bạch Ngọc (ngọc trắng hay còn gọi là Dương chi Ngọc) được miêu tả với vẻ đẹp tuyệt trần, trắng như mỡ dê, bóng mịn, trong suốt không tạp chất. Dương chi Ngọc cũng là loại ngọc được tôn vinh, là biểu tượng cho phẩm chất của người quân tử, thường được làm thành Ngọc ấn, Ngọc bội cho Vua chúa, quý tộc thời xưa.

Vào thời phong kiến, ngọc sẽ được sử dụng làm trang sức đeo bên cạnh vua chúa, quý tộc. Các khối ngọc sau khi được khai quật lên, sẽ được các người thợ kim hoàng điêu khắc tỉ mỉ tạo nên các sản phẩm trang sức xinh đẹp, thể hiện sự sang trọng, quý giá. 

Theo sử sách ngọc được tìm thấy lần đầu tiên tại Côn Luân nên được gọi là “Côn Sơn Ngọc”. Chính vào thời Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, ngọc được đổi tên thành ngọc bích Hòa Điền. Sau đó đến năm thứ 9 của triều Thanh thì được chính thức có tên là ngọc bích Tân Cương. Không chỉ là khoáng vật nổi tiếng, chúng còn được sử dụng làm biểu tượng của Olympic. 

Buôn bán ngọc, trang sức vài trăm triệu lộ thiên

Ngày nay, buôn bán đá quý, ngọc bích, ngọc bích Hoà Điền,… rất phổ biến tại Hoà Điền. Những sạp hàng ven đường, các khu chợ ngoài trời buôn bán vô số ngọc bích quý hiếm nằm rải rác trên vùng đất xinh đẹp này.

Các viên đá quý, ngọc bích có mức giá khác nhau tùy theo độ tinh khiết của ngọc cũng như chất lượng khi đã điêu khắc thành sản phẩm. Nhiều loại ngọc có giá hàng chục nghìn NDT đến trăm nghìn thậm chí là chục triệu NDT (khoảng vài trăm triệu đồng) được bày bán tràn lan.

Hơn nữa, khi đến Hoà Điền khách du lịch cũng có thể trải nghiệm thú vui tự khai thác ngọc trên sông.

Vậy nên, người ta vẫn thường đùa nhau rằng nếu ai biết nhìn hàng, có kiến thức về ngọc hãy đến đây tìm kho báu. Có thể điều này sẽ giúp bạn kiếm bộn tiền, trải nghiệm cảm giác "làm giàu chỉ sau một đêm".

Tuy nhiên, nếu là người bình thường, không am hiểu về ngọc hay trang sức thì sẽ thấy đây chỉ là những viên đá thô giống nhau, không có giá trị.

Ngày nay, do nhu cầu khai thác lớn, nên số lượng đá ngọc bích thô dần cạn kiệt. Hiện rất khó để tìm kiếm những viên đá quý, chất lượng.

Vậy nên, nếu có đi du lịch Tân Cương, đi tham quan những địa điểm này thì đừng vội mua ngọc mà chưa kiểm chứng rõ ràng nhé. Có thể nó sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị, nhưng cũng có thể bạn đã bị lừa bởi những viên ngọc kém chất lượng đấy.

Tác dụng của ngọc bích Hoà Điền

- Đối với sức khỏe: Nhờ vào những thành phần hóa học có chứa những vi chất, ngọc giúp cho cơ thể được thanh lọc. Không chỉ vậy, người Trung Quốc thời xưa còn sử dụng ngọc Hòa Điền nghiền thành bột, sau đó trộn với kem dưỡng để chăm sóc da mặt mỗi ngày. Vậy nên các phi tần ngày xưa đều có được vẻ đẹp trẻ trung và lâu lão hóa.

- Đối với tinh thần: Ngọc Hòa Điền còn hội tụ những tinh hoa được tích tụ lâu năm từ đất trời, giúp người sử dụng tăng cường vận khí, sinh lực và trí lực. Nhờ vào tác dụng của ngọc mà con người sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn, từ đó gặp nhiều thuận lợi, may mắn và bình an trong công việc lẫn cuộc sống. Ngọc còn giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn, không bị giật mình, từ đó đầu óc minh mẫn hơn và tuổi thọ cũng cao hơn.

- Đối với phong thủy: Nhờ vào sự tích tụ linh khí qua hàng triệu năm mà những viên ngọc Hòa Điền đều sở hữu nhiều năng lượng giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, thịnh vượng. Ngoài ra, ý nghĩa ngọc Hòa Điền còn khá hiệu nghiệm trong con đường sự nghiệp và thăng tiến. Nó còn giúp bạn xua đuổi tà khí, thúc đẩy mối quan hệ hòa thuận trong gia đình và ngoài xã hội.

Theo Ứng Hà Chi

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên