MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ lục hút tiền về, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

30-11-2017 - 13:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Lượng tiền Ngân hàng Nhà nước hút bớt về qua kênh tín phiếu lên mức cao nhất kể từ đầu năm...

Ngày 29/11, xu hướng giảm mạnh của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục thể hiện, cùng lượng vốn lớn đã được Ngân hàng Nhà nước tạm hút về.

Sau khi giảm mạnh trở lại từ đầu tuần này so với trung tuần tháng 11 vừa qua, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm qua (29/11), giảm thêm 0,02-0,2 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn so với phiên liền trước.

Theo đó, lãi suất VND qua đêm chào bình quân chỉ còn 0,7%/năm, giảm phân nửa so với hướng bật lần gần 1,5%/năm tuần giữa tháng 11 vừa qua. Các kỳ hạn khác cũng xuống mức thấp, 1 tuần còn 0,93%, 2 tuần 1,38% và 1 tháng 2,28%.

Ngược lại, lãi suất chào bình quân USD tăng nhẹ, khiến điểm hoán đổi lãi suất giữa VND với USD tiếp tục ở trạng thái âm. Lãi suất USD qua đêm trên liên ngân hàng phiên 29/11 ở mức 1,33%, 1 tuần 1,45%, 2 tuần 1,54%, riêng kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ xuống 1,74%.

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh khi trạng thái thanh khoản của hệ thống có biểu hiện dư thừa. Diễn biến này cũng khớp với hoạt động hút tiền về quy mô lớn mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện từ trong tuần trước cho đến nay.

Sau loạt phiên nâng quy mô phát hành tín phiếu lên 9.000 tỷ đồng/phiên, ngày 29/11 Ngân hàng Nhà nước trở lại với quy mô 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 14 ngày trước đó cũng co lại còn kỳ hạn 7 ngày, và các tổ chức tín dụng không còn hấp thụ hết như các phiên trước (chỉ 5.400 tỷ/8.000 tỷ chào thầu).

Tuy nhiên, do không có khối lượng tín phiếu đến hạn, nên đến ngày 29/11, tổng lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đưa ra để hút bớt tiền về đã lên tới 59.800 tỷ đồng tín phiếu đang lưu hành, mức kỷ lục tư đầu năm đến nay.

Hồi đầu năm, sau kỳ cao điểm Tết Nguyên đán, dòng tiền quay trở lại ngân hàng trong khi tín dụng mới khởi động, trạng thái dư thừa vốn thể hiện và khi đó Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục hút bớt tiền về qua phát hành tín phiếu, với tổng lượng lưu hành (hút về) ở mức cao, tới 49.900 tỷ đồng quãng 10 - 19/2/2017.

Theo Hoàng Vũ

Vneconomy

Trở lên trên