MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Là khách hàng lớn nhất, Ấn Độ cam kết 'chắc nịch' không vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây vì mua 'vàng đen' Nga

14-03-2023 - 07:36 AM | Thị trường

Là khách hàng lớn nhất, Ấn Độ cam kết 'chắc nịch' không vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây vì mua 'vàng đen' Nga

Ấn Độ - quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu, đã nắm bắt cơ hội để mua dầu thô hàng đầu của Nga với mức giá chiết khấu hấp dẫn, là công cụ chính để quốc gia này chống lạm phát năng lượng.

Ấn Độ sẽ không vi phạm các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với dầu Nga, bao gồm cả cơ chế mức giá trần 60 USD/thùng đối với việc mua dầu từ Nga.

Gần đây, Ấn Độ đã có một cuộc thảo luận chi tiết với Mỹ và các quốc gia G7 khác bên lề cuộc họp của Nhóm 20 quốc gia và họ có vẻ hài lòng với các thỏa thuận của mình, một nguồn tin cho biết.

Kể từ khi xung đột nổ ra từ một năm trước, Ấn Độ và Trung Quốc đã nổi lên như những khách hàng mua dầu thô hàng đầu của Nga.

Trong những tháng qua, Ấn Độ - quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu, đã nắm bắt cơ hội để mua dầu thô hàng đầu của Nga với mức giá chiết khấu hấp dẫn, là công cụ chính để quốc gia này chống lạm phát năng lượng.

Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022, Ấn Độ hầu như không mấy mặn mà với dầu của Nga. Giờ đây, thị trường Nam Á đã trở nên quan trọng đối với Moscow.

Là khách hàng lớn nhất, Ấn Độ cam kết chắc nịch không vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây vì mua vàng đen Nga - Ảnh 1.

Ấn Độ và Trung Quốc nổi lên như những khách hàng mua dầu thô hàng đầu của xứ sở bạch dương.

Theo Reuters, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục 5 tháng vào tháng 12/2022 khi nước này tích cực tăng cường mua dầu thô của Nga. Mức độ tiêu thụ dầu của Ấn Độ là 5 triệu thùng/ngày và vẫn có thể tăng hơn nữa tùy theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Khoảng 70% lô hàng dầu tháng 1/2023 của Nga sẽ đến Ấn Độ và quốc gia này là khách hàng mua dầu Ural hàng đầu của Nga trong vài tháng nay.

Cam kết của Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô từ Moscow được đưa ra trong bối cảnh lo ngại dòng chảy trong tương lai có thể tạm thời bị ảnh hưởng sau khi các nhà tài chính cảnh giác với việc vi phạm lệnh trừng phạt và yêu cầu về việc mua hàng của phương Tây và các đồng minh.

Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã đặt mức giá trần 60 USD/thùng đối với xuất khẩu dầu của Nga nhằm giảm doanh thu cho Điện Kremlin và đảm bảo một lượng dầu thô lớn trên thị trường.

Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden sẽ tiếp tục thảo luận về việc Ấn Độ mua dầu của Nga với các quan chức chính phủ, nhưng cho đến nay họ khá hài lòng vì New Delhi vẫn đang mua dầu thô dưới mức giá trần của phương Tây.

Trước đó, Mỹ cho biết sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga. Theo Asia News International đăng tải trên Twitter, trích lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu Karen Donfried bình luận về những lời kêu gọi của Ukrane áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu thô của Nga.

"Chúng tôi không tìm cách trừng phạt Ấn Độ. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Ấn Độ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của chúng tôi" - bà Donfried cho biết.

Tham khảo: Bloomberg

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên