MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Là quý tử sinh ra trong giàu có nhưng đến bây giờ con trai Ronaldo vẫn không mua được 1 thứ: Trẻ em Việt lại sử dụng rất nhiều

31-01-2022 - 09:29 AM | Sống

Là quý tử sinh ra trong giàu có nhưng đến bây giờ con trai Ronaldo vẫn không mua được 1 thứ: Trẻ em Việt lại sử dụng rất nhiều

Giàu có là thế nhưng tiền đạo nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo đã không cho phép cậu con trai của mình được phép sử dụng điện thoại di động.

Theo Thu Sun, tiền đạo nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo đã không cho phép cậu con trai của mình được phép sử dụng điện thoại di động. Anh lo ngại rằng cậu bé sẽ bị “ám ảnh bởi công nghệ” giống như những đứa trẻ khác cùng tầm tuổi nên luôn từ chối các yêu cầu mua điện thoại riêng để tiện liên lạc từ phía con trai.

Tại Al Wasl Plaza ở Dubai, Ronaldo từng được hỏi rằng, liệu công nghệ có góp phần giúp anh thành công và nổi tiếng như hôm nay hay không. Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha đã trả lời rằng: 

“Chắc chắn là công nghệ đã giúp ích rất nhiều. Nó có thể rất hữu ích với tôi nói riêng và tất cả mọi người trên toàn thế giới nói chung. Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ nên tận dụng những ưu thế đó chứ không nên bị ám ảnh bởi nó.”

Là quý tử sinh ra trong giàu có nhưng đến bây giờ con trai Ronaldo vẫn không mua được 1 thứ: Trẻ em Việt lại sử dụng rất nhiều - Ảnh 1.

Đối với Ronaldo, sự lo ngại về nỗi ám ảnh lớn hơn những thuận tiện mà công nghệ đem lại. Ảnh: The Sun

“Ví dụ, tôi có thể kể một câu chuyện như thế này. Cậu con trai lớn của tôi đã được 11 tuổi và sắp tròn 12 tuổi. Rất nhiều lần con trai đã hỏi tôi rằng, 'Bố ơi, con có thể sở hữu một chiếc điện thoại được không’, ‘Cho con sở hữu điện thoại đi mà’... Tôi chỉ nói với nó rằng, 'Cristiano, con không được sở hữu, con chỉ có thể mượn thôi’.”

Cristiano Ronaldo chia sẻ thêm rằng: “Tôi biết rõ rằng thế hệ trẻ ngày nay đang ngày một trưởng thành sớm hơn so với tuổi thực tế của mình. Vì vậy tôi tin rằng, chúng ta phải tận dụng tốt những lợi thế từ công nghệ nhưng không được để bị ám ảnh bởi nó. Hãy cho trẻ mượn một khoảng thời gian nhất định, chứ tuyệt đối không nên cho chúng sở hữu toàn thời gian. Cá nhân tôi nghĩ đây là vấn đề cốt lõi.” 

Cristiano Jr sẽ tròn 12 tuổi vào tháng 6 và là con cả trong số 4 người con của Ronaldo. Người từng 5 lần giành Quả bóng vàng cho biết, anh đã từ chối yêu cầu mua điện thoại của con trai từ cách đây 4 năm.

Vào thời điểm đó, biểu tượng của Bồ Đào Nha cho biết: “Một ngày nọ, Junior bỗng nhiên muốn tôi mua cho một chiếc iPhone để có thể dễ dàng liên lạc, gọi điện cho tôi. Nhưng câu trả lời của tôi là không. Nếu cậu bé muốn gọi cho tôi thì hoàn toàn có thể hỏi ý kiến và mượn điện thoại của bà.”

Là quý tử sinh ra trong giàu có nhưng đến bây giờ con trai Ronaldo vẫn không mua được 1 thứ: Trẻ em Việt lại sử dụng rất nhiều - Ảnh 2.

"Tôi muốn truyền cho con trai ý tưởng rằng, không phải hễ muốn là sẽ dễ dàng đạt được. Giáo dục là điều tốt nhất mà tôi có thể cho nó”, nam tiền đạo chia sẻ.

Một nghiên cứu gần đây của Vương quốc Anh cho thấy, hầu hết trẻ em sở hữu điện thoại di động từ khi 7 tuổi và cho thấy 9/10 trẻ em có thiết bị điện thoại riêng của mình trước 11 tuổi.

Báo cáo dựa trên một cuộc khảo sát với 2.167 trẻ từ 5 đến 16 tuổi ở Vương quốc Anh, cũng cho thấy 53% thanh thiếu niên đã bắt đầu sở hữu điện thoại di động ngay từ khi mới 7 tuổi.

Ofcom đã gọi đây là  "thời đại độc lập kỹ thuật số" khi có tới 24% trẻ 3 và 4 tuổi có máy tính bảng và 15% trong số đó được phép mang thiết bị này khi lên giường ngủ.

Theo Yih-Choung Teh, giám đốc nhóm nghiên cứu và chiến lược tại Ofcom cho biết, “Hầu hết trẻ em chưa bao giờ biết đến thế giới bên ngoài rộng lớn. Chúng chỉ được tiếp xúc với thế giới thông qua internet. Đó là lý do điện thoại di động trở thành thiết bị được lựa chọn cho trẻ em rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, ở nhiều khía cạnh, trẻ em lại chưa thể phân biệt được thế giới trực tuyến và ngoại tuyến qua màn ảnh nhỏ."

Tổ chức Ofcom cũng thực hiện khảo sát xung quanh các phụ huynh về mối quan tâm của họ trước những con số này. Kết quả đã chỉ ra rằng, có khoảng 45% cha mẹ nghĩ rằng lợi ích của việc để trẻ em sử dụng internet sẽ lớn hơn các rủi ro có thể đem lại.

Là quý tử sinh ra trong giàu có nhưng đến bây giờ con trai Ronaldo vẫn không mua được 1 thứ: Trẻ em Việt lại sử dụng rất nhiều - Ảnh 3.

Trẻ em ngày nay sở hữu điện thoại thông minh. Ảnh: AFP

Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc tiếp cận và sử dụng thiết bị công nghệ đã góp phần giúp trẻ em hiện nay phát triển trí não rất nhanh, học cách thích nghi với công nghệ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn mang lại không ít tác hại cho trẻ.

Mặt khác, những người lo ngại về việc người trẻ tuổi tự làm hại mình vì học theo những thứ chúng nhìn thấy trên internet đang dần dần gia tăng. 

87% những phụ huynh có con từ  độ tuổi 5 đến 15 thì đang “đau đầu” tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia để giữ an toàn cho con của họ trước những tác hại của internet. 

Tình hình này cũng diễn ra ngay tại Việt Nam. Theo báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam (2016) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UNICEF, công nghệ truyền thông và thông tin cũng phổ biến nhanh chóng tại Việt Nam, bao gồm cả trẻ em.

Một số tác hại điển hình mà phụ huynh cần cẩn trọng bao gồm:

Tâm lý cho trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các nội dung bạo lực, không lành mạnh.

Điện thoại phát ra bức xạ thường xuyên, trong khi mức độ hấp thụ bức xạ ở trẻ nhỏ có thể lớn hơn nhiều so với người trưởng thành. Điều này dẫn tới những tác động không tốt cho não bộ của trẻ. 

Trẻ em dễ “nghiện” điện thoại, chỉ thích dành thời gian sử dụng điện thoại nên dần hạn chế tiếp xúc xã hội, làm cho bản thân trầm tính, không thích hoặc ngại nói chuyện với mọi người.

Trong khi trẻ em học hỏi rất nhanh thì người lớn rất khó kiểm soát được hết những nội dung, thông tin lệch lạc hoặc những hành động sai trái trên mạng. Điều này khiến cho trẻ có thể bắt chước những hành động, lời nói không hay…

*Theo The Sun

https://cafef.vn/la-quy-tu-sinh-ra-trong-giau-co-nhung-den-bay-gio-con-trai-ronaldo-van-khong-mua-duoc-1-thu-tre-em-viet-lai-su-dung-rat-nhieu-20220130185616152.chn

Phương Thuý

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên