MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi cả trăm tỷ mỗi năm dù phải cạnh tranh khốc liệt, thương hiệu quạt 50 năm tuổi Điện cơ Thống nhất (Vinawind) chuẩn bị lên sàn

22-06-2022 - 17:03 PM | Doanh nghiệp

Lãi cả trăm tỷ mỗi năm dù phải cạnh tranh khốc liệt, thương hiệu quạt 50 năm tuổi Điện cơ Thống nhất (Vinawind) chuẩn bị lên sàn

Từ năm 2016 đến nay, doanh thu Điện cơ Thống Nhất luôn đều đặn duy trì trên 900 tỷ đồng, lãi sau thuế duy trì từ 64-83 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2021 vừa qua, số lãi 100 tỷ đồng là mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây của Vinawind.

Ngày 14/6 mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành là CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind). Mã chứng khoán của công ty là VNW, số lượng chứng khoán đăng ký là hơn 16 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty là hơn 160 tỷ đồng. Cổ phiếu VNW sẽ được giao dịch trên thị trường UpCOM.

Được biết, vào ngày 17/03/2015, Vinawind đã đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) với số cổ phần chào bán là hơn 5,7 triệu cổ phần. Theo đó, đã có 126 nhà đầu tư tham gia vào phiên đấu giá, trong đó bao gồm 6 nhà đầu tư tổ chức và 120 nhà đầu tư cá nhân. Tổng số cổ phần đặt mua là 50.922.600 cổ phần, vượt xa so với con số công ty chào bán.

Mức giá đấu thành công cao nhất là 45.200 đồng/cổ phần, giá đấu bình quân tương ứng 42.383 đồng/cổ phần và có 4 nhà đầu tư trúng thầu gồm 3 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức. Tổng giá trị mà Điện cơ Thống Nhất thu về tương ứng hơn 243,7 tỷ đồng. Như vậy, Vinawind đã trễ hẹn niêm yết khoảng 7 năm kể từ khi IPO.

Vinawind sở hữu thương hiệu Điện cơ Thống Nhất được xem như một thương hiệu "đi cùng năm tháng" gắn liền với chiếc quạt điện trong nhà một thời, đặc biệt là các thế hệ 8x trở về trước. Dù hiện tại trên thị trường đã có rất nhiều các sản phẩm về các loại quạt hiện đại, đến từ nhiều thương hiệu lớn của các nước khác nhau, nhưng Vinawind vẫn sống tốt, kết quả kinh doanh đều đặn lãi gần chục tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện Vinawind vẫn đang là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các loại quạt điện, chấn lưu, ổ cắm và các đồ điện gia dụng khác. Tính chung cả năm 2021 doanh thu Vinawind đạt 990 tỷ đồng, giảm 5,4% so với năm trước đó. Bình quân doanh thu mỗi tháng của công ty đạt xấp xỉ 83 tỷ đồng. Vinawind lãi sau thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng 20,2% so với số lãi gần 84 tỷ đồng đạt được năm 2020, lãi ròng mỗi tháng bình quân hơn 8 tỷ đồng.

Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) chuẩn bị lên sàn chứng khoán sau 7 năm IPO thành công, doanh nghiệp trên 50 năm tuổi vẫn thu về lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Từ năm 2016 đến nay, doanh thu Vinawind luôn đều đặn duy trì trên 900 tỷ đồng, lãi sau thuế duy trì từ 64-83 tỷ đồng mỗi năm. Còn doanh thu năm 2019 và 2020 đều đạt xấp xỉ 1.050 tỷ đồng và lãi sau thuế lần lượt là 70 và 84 tỷ đồng. Năm 2021 vừa qua, số lãi 100 tỷ đồng là mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây của Vinawind.

https://cafef.vn/lai-ca-tram-ty-moi-nam-du-phai-canh-tranh-khoc-liet-thuong-hieu-quat-50-nam-tuoi-dien-co-thong-nhat-vinawind-chuan-bi-len-san-20220622154340014.chn

Huyền Trang

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên