MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm gì để người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định?

16-06-2016 - 09:20 AM | Bất động sản

Với một thành phố cả chục triệu dân, và dự báo đến năm 2020 con số này có thể là 12 triệu người. Trong đó một tỷ lệ không nhỏ là người nhập cư.

TP.HCM cũng như nhiều đô thị lớn khác vì vậy đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp.

Tuy nhiên, dường như các nhà phát triển bất động sản vẫn chưa mấy mặn mà với phân khúc này.

Và cũng chính vì thế nên sự hồi phục của thị trường bất động sản xem chừng vẫn còn bấp bênh khi chỉ hướng đến phần nhỏ những người trung lưu.

PV

Nguồn:FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên