MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm nhiều mà không có dư? Học ngay 4 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này để tích lũy tài sản, người mới đi làm cũng dư sức giàu sang

13-04-2022 - 09:20 AM | Sống

Hà tiện không phải là một cách tiết kiệm. Người giàu nhất là người tiết kiệm. Người nghèo nhất là người hà tiện.

Cuộc sống giàu sang sung túc, vật chất đủ đầy là niềm ao ước của rất nhiều người. Nhưng, có một nghệ thuật làm giàu hiệu quả hơn việc kiếm tiền – tiết kiệm. Ai biết tiết kiệm tiền, người đó sống không hề thiếu thốn.

Nắm vững 4 điều dưới đây là để làm giàu cho chính bản thân mình:

1. Sống tối giản

Làm nhiều mà không có dư? Học ngay 4 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này để tích lũy tài sản, người mới đi làm cũng dư sức giàu sang - Ảnh 1.

Trong cuốn sách “Danshari” của Hideko Yamashita, tác giả có nói đến cách sắp xếp lại đồ vật, thậm chí là cuộc sống xung quanh mình để trở nên ngăn nắp và hiệu quả hơn.

Ý tưởng cốt lõi của cuốn sách là không mua những thứ không cần thiết, bỏ đi những vật vô dụng. Chỉ khi đạt được trạng thái “buông bỏ” vật chất thì mới không bị ám ảnh bởi vật chất, từ đó tinh thần và cuộc sống đều thoải mái.

Thay vì tích trữ hàng hóa của các đợt giảm giá thì hãy suy nghĩ kỹ xem chúng có thực sự hữu dụng trong cuộc sống. Mỗi khi mua thứ gì, bạn hãy xem thứ này có quan trọng, đừng lãng phí dù nó có rẻ đến đâu.

Nếu một vật thực sự cần thiết thì dù phải bỏ giá cao hơn vẫn đáng. Nhưng, nếu bạn mua một món đồ có rẻ đến mấy mà không sử dụng thì vẫn là đắt, là lãng phí.

2. Học cách tiết kiệm

Làm nhiều mà không có dư? Học ngay 4 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này để tích lũy tài sản, người mới đi làm cũng dư sức giàu sang - Ảnh 2.

Hãy cẩn thận với những khoản chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể làm đắm cả con tàu. Con người không biết giữ cái nhỏ thì sẽ mất cái lớn.

Để duy trì cuộc sống, bất cứ ai cũng đều cần tiền. Trong những năm tháng đời người, chắc chắn sẽ có những lúc bạn cần tiền gấp, đó là thời điểm những khoản tiết kiệm được sử dụng đến.

Tiết kiệm, nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.

Trong trường hợp thu nhập ở mức trung bình, bạn không nên đặt mục tiêu tiết kiệm quá cao. Điều này có thể khiến bạn bị áp lực và dễ chán nản, chẳng khác gì một người “ăn kiêng quá đà”. Hãy làm mọi thứ nhịp nhàng, có kế hoạch.

Những người mới bắt đầu đi làm thường không có thu nhập cao. Cơ hội kiếm tiền chỉ thực sự đến vào khoảng 30 tuổi. Do vậy, đối với những bạn trẻ mới ra trường: Hãy lấy 10% đến 30% thu nhập hàng tháng làm khoản gửi cố định, dành ra một khoản tiền dùng riêng cho những việc khẩn cấp và còn lại hãy chăm sóc tốt cho cuộc sống của chính mình.

Hà tiện không phải là một cách tiết kiệm. Người giàu nhất là người tiết kiệm. Người nghèo nhất là người hà tiện.

3. Đừng đầu tư một cách tùy tiện

Làm nhiều mà không có dư? Học ngay 4 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này để tích lũy tài sản, người mới đi làm cũng dư sức giàu sang - Ảnh 3.

Thị trường chứng khoán hoạt động tốt, người người đua nhau đầu tư vào thị trường trẻ tiềm năng này. Thế nhưng hãy khoan vội vàng đầu tư vào bất cứ điều gì khi mình không hiểu rõ.

Nhiều người nói rằng đây là cơ hội hiếm, không nên bỏ lỡ, thậm chí còn “thần thánh” thị trường này khi nói đầu tư chứng khoán sẽ “giàu sau một đêm”.

Nhưng kết quả phía sau thực sự thảm hại. Những người trước đó kiếm đầy ví lại trở thành con nợ, thậm chí phá sản, tan nát gia đình.

Vì vậy, nếu bạn không có chuyên môn về đầu tư, đừng ảo tưởng kiếm tiền thông qua đầu tư. Đối với những người bình thường, không có kiến thức về thị trường đầu tư, chăm chỉ làm việc và tiết kiệm là cách duy nhất để đạt được tự do tài chính.

4. Đừng chi tiêu hoang phí

Làm nhiều mà không có dư? Học ngay 4 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này để tích lũy tài sản, người mới đi làm cũng dư sức giàu sang - Ảnh 4.

Khi thu nhập của tôi không cao, tôi vẫn mua những thứ tôi yêu thích, tuy nhiên tôi phải trả góp mỗi tháng.

Thời gian đầu, tôi cảm thấy ít áp lực, vẫn có khả năng chi trả. Những dần dần tôi nhận ra phương pháp này đã tốn của mình bao nhiêu, mình đã phải chi bao nhiêu tiền trả cho lãi suất.

Cuộc sống của tôi những ngày tháng đó đều giống như đi làm, trả lãi, đi làm và trả nợ. Mỗi ngày như thế khiến tôi cảm thấy mất tự do và thoải mái.

Khi đã trả hết số nợ, tôi không trả góp nữa, cũng không hoang phí, nhất định phải mua bằng được những thứ ngoài tầm với của bản thân.

Có thể khẳng định rằng, muốn tiết kiệm thì điều đầu tiên bạn nên tránh xa chính là tiêu trước và trả sau. Nhìn qua chúng không có gì nguy hiểm, nhưng đây chính là vũng lầy khủng khiếp nuốt lấy bạn, là cuồng quay mà bạn khó thoát ra được.

 (Nguồn: Zhihu)


https://afamily.vn/lam-nhieu-ma-khong-co-du-hoc-ngay-4-thoi-quen-tiet-kiem-nay-de-tich-luy-tai-san-nguoi-moi-di-lam-cung-du-suc-giau-sang-20220412221949632.chn

Theo Như Quỳnh

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên