MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát 'khủng' có thể khiến Fed tăng lãi suất 6 lần trước 2024

01-12-2021 - 14:37 PM | Tài chính quốc tế

Đà tăng dài hạn của thị trường khiến ông Phil Orlando đến từ công ty quản lý quỹ Federated Hermes phải thay đổi kỳ vọng của mình về lạm phát. Theo đó, ông dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất 6 lần trong hai năm tới để đối phó với việc giá cả hàng hóa, từ xe cộ cho tới thực phẩm, tăng cực mạnh.

“Kịch bản tốt nhất mà chúng tôi đưa ra là Fed sẽ tăng lãi suất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, trong nửa cuối năm sau và có thể tăng thêm 4 lần 0,25 điểm phần trăm trong cả năm 2023”, ông Orlando, giám đốc chiến lược về cổ phiếu, nói trên chương trình “Trading Nation” của CNBC.

Lạm phát khủng có thể khiến Fed tăng lãi suất 6 lần trước 2024 - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters.

Orlando, người đang quản lý khối tài sản trị giá 634 tỷ USD, bày tỏ lo ngại về số liệu lạm phát gần đây. Cả chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và CPI đều tăng nhanh nhất 30 năm qua.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ cho biết PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lương, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10. Đây vốn là chỉ số được Fed thường xuyên đánh giá trước khi đưa ra quyết sách.

“Trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh như chúng ta thấy gần đây, tôi không lấy làm ngạc nhiên nếu Fed tăng tốc siết chính sách. Một khi việc thu hẹp chương trình mua tài sản hoàn thành, chúng tôi dự đoán lãi suất sẽ tăng”, ông nói.

Theo ông, Fed sẽ siết chính sách với tốc độ hợp lý trong vòng hai năm tới hoặc lâu hơn để tránh lạm phát gia tăng.

Với kịch bản lãi suất tăng, ông Orlando khuyến nghị mua vào các cổ phiếu năng lượng, vật liệu và công nghiệp, vì đó là những lĩnh vực có khả năng đứng vững được khi chi phí hoạt động tăng, cũng như có thể tăng giá và tỷ suất lợi nhuận.

Theo Thanh Long

Người đồng hành

Trở lên trên