MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu trở lại Nhà Trắng sau hơn 5 năm, ông Obama cảm ơn "Phó Tổng thống Biden"

06-04-2022 - 14:25 PM | Tài chính quốc tế

Lần đầu trở lại Nhà Trắng sau hơn 5 năm, ông Obama cảm ơn "Phó Tổng thống Biden"

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa trở lại Nhà Trắng lần đầu tiên kể từ 20/1/2017 để tham gia sự kiện "kỷ niệm Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá phải chăng (ACA) và chương trình Medicaid" của Chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Phát biểu chào mừng, Tổng thống Joe Biden nói rằng sự hiện diện của cựu Tổng thống Obama "giống như những ngày xưa đẹp đẽ". "Tôi là Joe Biden và tôi là Phó Tổng thống của Barack Obama. Chào mừng trở lại Nhà Trắng, bạn của tôi. Cảm giác như những ngày xưa đẹp đẽ vậy", ông Biden nói.

Sự kiện đã trở thành cuộc gặp của những người thân thiết. Họ nó đùa về thời gian bên nhau dưới nhiệm kỳ của ông Obama. Họ ôm nhau, châm chọc nhau và cười tươi trong tiếng vỗ tay của những người Dân chủ ở phòng Đông, Nhà Trắng.

Ông Obama bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nói đùa rằng ông được mời tới đây bởi "Phó Tổng thống Biden" và cho biết một số thứ đã thay đổi trong 5 năm qua kể từ khi ông rời đi. Một trong những thay đổi đó là có một con mèo chạy xung quanh Nhà Trắng. Ông Obama còn đùa rằng mình đã phải đặt một chiếc cà vạt cho ngày hôm nay.

"Cảm ơn ông, Phó Tổng thống Biden. Phó Tổng thống ư, tôi chỉ đùa thôi mà", ông Obama nói trong tiếng cười và vỗ tay của những người đã có mặt. Sau đó, ông Obama sửa lại: "Tổng thống của tôi, Joe Biden".

Sau những câu nói đùa đậm chất vui vẻ, ông Obama cũng ca ngợi và bảo vệ luật chăm sóc sức khỏe gắn liền với tên tuổi của ông tới mức người ta gọi nó là ObamaCare. Trong nhiệm kỳ của ông Trump, di sản này của ông Obama liên tiếp hứng chịu sự công kích của người Cộng hòa.

Ông Obama cũng nhắc lại việc Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) đã phải đối diện với những khó khăn ra sao để được thông qua. Ông cũng chỉ trích truyền thông về những thông tin sai lệch và nhấn mạnh rằng các gia đình đang phải trả quá nhiều tiền cho việc chăm sóc sức khỏe.

Ông Obama trở lại Nhà Trắng đúng dịp kỷ niệm 12 năm của ACA. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà tín nhiệm người dân Mỹ dành cho ông Biden đang ở mức rất thấp. Đảng Dân chủ lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới kết quả trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 11 tới. Đảng Dân chủ đang kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhưng có ưu thế vô cùng mong manh ở Thượng viện, nơi lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris – người đồng thời là Chủ tịch Thượng viện, phải được sử dụng để duy trì thế đa số.

Ông Obama, 60 tuổi và ông Biden, 79 tuổi, đã cùng nhau trình bày kế hoạch của Chính quyền Biden để sửa chữa cái gọi là "trục trặc gia đình" trong ACA. Phòng Đông cũng chật cứng sự hiện diện của các thành viên đảng Dân chủ, gồm cựu Thượng nghị sĩ Ben Nelson, các Thượng nghị sĩ đương nhiệm Chris Murphy và Amy Klobuchar.

Đây cũng là lần hiếm hoi ông Obama và Biden gặp nhau công khai. Kể từ lễ nhậm chức của ông Biden, hai người chưa từng xuất hiện cùng nhau cho tới hôm nay. Trước sự kiện, họ đã có bữa trưa cùng nhau. Trong nhiệm kỳ của ông Obama, hai người dùng bữa trưa với nhau mỗi tuần.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng: "Họ là những người bạn thực sự, không chỉ là những người bạn ở Washington". Bà Psaki đã làm việc cho cả hai chính quyền.

https://cafef.vn/lan-dau-tro-lai-nha-trang-sau-hon-5-nam-ong-obama-cam-on-pho-tong-thong-biden-20220406142541004.chn

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên