MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91

31-08-2022 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo của Liên Xô từ năm 1985 đến 1991, đã qua đời ở tuổi 91, sau thời gian mắc bạo bệnh.

TASS dẫn thông tin từ Bệnh viện Trung ương Moskva hôm 30/8 cho hay: "Sau một thời gian chống chọi bạo bệnh, ông Mikhail Sergeyevich Gorbachev đã qua đời ở tuổi 91".

Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91 - Ảnh 1.

Ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô. (Ảnh: Getty).

Ông Gorbachev sinh ngày 2/3/1931, là Tổng Bí thư cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1985-1991). Ông là tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô (1990-1991), trước khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Năm 1955, ông Gorbachev tốt nghiệp khoa luật của Đại học Tổng hợp Moskva. Ông làm việc tại Văn phòng tư pháp khu vực Stavropol ở miền nam nước Nga. Sau đó, ông tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Stavropol năm 1967.

Ông Gorbachev gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1952 khi 21 tuổi.

Từ năm 1970 - 1978, ông giữ chức Bí thư thứ nhất của Ủy ban khu vực Stavropol của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1971 - 1991. Từ năm 1980 - 1991, ông là Ủy viên Bộ Chính trị.

Sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Konstantin Chernenko qua đời (ngày 10/3/1985), ông Mikhail Gorbachev, khi ấy 54 tuổi, được bầu làm người kế nhiệm ngày 11/3/1985.

Ông Gorbachev trở thành tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô sau khi đắc cử tháng 3/1990 và từ chức ngày 25/12/1991. Năm 1990, ông Gorbachev được trao giải Nobel Hòa bình.

Theo Kông Anh

VTCnews

Trở lên trên