MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lao động 25-40 tuổi nhận trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

06-10-2017 - 16:54 PM | Xã hội

Trên đầy là số liệu phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương về tình trạng thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chín tháng đầu năm 2017.

Cụ thể, chín tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có hơn 45.100 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó có hơn 53.440 lao động có quyết định hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước).

Trong tổng số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp có khoảng 97% số người lao động được hưởng chế độ thất nghiệp. Đồng thời có xấp xỉ 100% lao động thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm, trong khi đó lao động được hỗ trợ học nghề tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, so với tổng số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì số lao động tham gia học nghề để quay lại thị trường lao động chỉ chiếm khoảng 3,6%.

Đáng chú ý, nhóm người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm lao động có tay nghề và kinh nghiệm ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi. Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương, đánh giá xu hướng chuyển đổi công việc của nhóm này cao hơn các nhóm khác, dẫn tới tỷ lệ hưởng trợ cấp thất nghiệp của nhóm tuổi này cao hơn các nhóm tuổi khác.

Theo Phong Điền

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên