MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lật tàu trên sông Hàn, Đà Nẵng cách chức giám đốc cảng vụ

03-07-2016 - 14:32 PM | Xã hội

Hội đồng kỷ luật thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị cách chức giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP Đà Nẵng đối với ông Lê Sáu.

Trưa 3-7, nguồn tin từ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết tại cuộc họp xem xét trách nhiệm trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn, Hội đồng kỷ luật thành phố đã thống nhất đề nghị cách chức giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP Đà Nẵng đối với ông Lê Sáu.

Trước đó tại cuộc họp xử lý các vấn đề liên quan đến vụ chìm tàu trên sông Hàn ngày 6-6, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã quyết định đình chỉ chức vụ của ông Lê Sáu.

Sau đó Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã tổ chức họp vào chiều 7-6, thống nhất với đề nghị của UBND TP Đà Nẵng về việc cách chức giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa và cho thôi việc đối với kíp trực đêm xảy ra tai nạn 4-6.


Hiện trường vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hiện trường vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP Đà Nẵng được thành lập vào tháng 9-2015 theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng. Đây là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT, có nhiệm vụ giúp sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải thủy nội địa trên địa bàn.

Trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa ông Lê Sáu là đội trưởng đội thanh tra thủy nội địa thuộc Thanh tra GTVT Đà Nẵng.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào tối 4-6 trên sông Hàn đã xảy ra vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 chở 56 người khiến 3 người tử vong. Ngay sau đó Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2.

Theo Trường Trung

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên