MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lật tẩy chiêu trò “hô biến” đồng USD mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn

11-03-2017 - 13:27 PM | Tài chính - ngân hàng

Chiêu trò "hô biến" đồng USD mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn đã bị lật tẩy.


Nhiều trường hợp đồng USD bị “phù phép” tẩy rửa mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn đã bị các ngân hàng lật tẩy.

Nhiều trường hợp đồng USD bị “phù phép” tẩy rửa mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn đã bị các ngân hàng lật tẩy.


Mỗi tờ tiền USD in hình một nhân vật khác nhau.

Mỗi tờ tiền USD in hình một nhân vật khác nhau.


Trên thị trường có hiện tượng phù phép tờ mệnh giá 1 USD thành tờ mệnh giá 100 USD.

Trên thị trường có hiện tượng "phù phép" tờ mệnh giá 1 USD thành tờ mệnh giá 100 USD.


Những tờ tiền 1 USD được tẩy sửa số 1 thành 100 và chữ One Dollar thành One Hundred Dollars để lưu hành trên thị trường, bịt mắt người tiêu dùng (Ảnh minh họa).

Những tờ tiền 1 USD được tẩy sửa số 1 thành 100 và chữ One Dollar thành One Hundred Dollars để lưu hành trên thị trường, "bịt mắt" người tiêu dùng (Ảnh minh họa).


Tuy nhiên, chiêu trò tẩy sửa này không dễ qua mặt ngân hàng.

Tuy nhiên, chiêu trò tẩy sửa này không dễ qua mặt ngân hàng.


Với hình thức giả bằng cách tẩy sửa tờ 1 USD thành 100 USD, giới NH dễ dàng phát hiện bởi hình khuôn mặt trên tờ tiền 1 USD hoàn toàn khác trên tờ tiền 100 USD.

Với hình thức giả bằng cách tẩy sửa tờ 1 USD thành 100 USD, giới NH dễ dàng phát hiện bởi hình khuôn mặt trên tờ tiền 1 USD hoàn toàn khác trên tờ tiền 100 USD.


Nhiều người đã trở thành nạn nhân bị lừa khi tờ 5 USD tẩy sửa sang tờ 50 USD, hay 1 USD thành 100 USD.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân bị lừa khi tờ 5 USD tẩy sửa sang tờ 50 USD, hay 1 USD thành 100 USD.


Bên cạnh đó, còn có tình trạng USD giả bằng cách in giả hoặc photo tờ USD.

Bên cạnh đó, còn có tình trạng USD giả bằng cách in giả hoặc photo tờ USD.


Nếu khách hàng cảnh giác và kiểm tra kỹ trước khi giao dịch, USD giả sẽ chằng còn “đất sống”.

Nếu khách hàng cảnh giác và kiểm tra kỹ trước khi giao dịch, USD giả sẽ chằng còn “đất sống”.


Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo, khi mua bán USD trên thị trương tự do phải rất cẩn thận vì đồng đô la giả hiện nay làm rất tinh vi, mắt thường khó nhận biết.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo, khi mua bán USD trên thị trương tự do phải rất cẩn thận vì đồng đô la giả hiện nay làm rất tinh vi, mắt thường khó nhận biết.


Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chắc ăn nhất nên vào ngân hàng mua USD, không nên mua ở thị trường chợ đen.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, "chắc ăn "nhất nên vào ngân hàng mua USD, không nên mua ở thị trường "chợ đen".

Theo Trần Ngọc

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên