MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy lại 20.000 tỷ từ đầu tháng 3, 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán sở hữu 349.000 tỷ đồng

03-04-2023 - 15:47 PM | Doanh nghiệp

Lấy lại 20.000 tỷ từ đầu tháng 3, 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán sở hữu 349.000 tỷ đồng

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong phiên đầu tháng Tư.

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận tuần giao dịch tích cực với sắc xanh bao phủ cả tuần. Kết thúc tuần giao dịch 27/3-31/3, VN-Index tăng 18 điểm, tương đương 1,7% so với tuần trước để tiến lên mốc 1.064 điểm, giúp tổng tài sản của top 20 người giàu nhất trên sàn ghi nhận sự hồi phục.

Tại ngày 31/3/2023, top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán sở hữu khối tài sản hơn 349.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 19.000 tỷ đồng so với hồi đầu tháng; và gần bằng con số 355.000 tỷ đồng vào phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022).

Lấy lại 20.000 tỷ từ đầu tháng 3, 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán sở hữu 349.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cổ phiếu VIC của Vingroup trải qua một tuần giao dịch khởi sắc, tiến lên vùng giá 55.000 đồng/cp vào phiên 31/3, đã giúp cho ông Phạm Nhật Vượng "bỏ túi" thêm 6% tài sản tính từ đầu tháng và 2% so với đầu năm.

Hiện ông đang nắm 123.500 tỷ đồng, bao gồm cả sở hữu trực tiếp và qua các công ty ông Vượng sở hữu phần lớn như GSM, VMI và CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4, cổ phiếu Vingroup bật tăng 5,4% đưa tài sản ông Vượng tăng thêm hơn 6.600 tỷ lên hơn 130.000 tỷ đồng.

Lấy lại 20.000 tỷ từ đầu tháng 3, 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán sở hữu 349.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Biến động thị giá VIC

Thu hồi đến 16% tài sản kể từ đầu năm là vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long - chủ tịch Hòa Phát. Cổ phiếu HPG hiện đã tăng lên trên vùng giá 2x giúp cho khối tài sản của "vua thép" trên sàn chứng khoán ở thời điểm 31/3 đạt 31,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh - Nguyễn Đăng Quang bám sát nhau ở top 3 với tài sản hơn 24.000 tỷ. Hai vị tỷ phú này thất thoát 15-16% kể từ đầu năm - là hai đại gia mất nhiều tiền nhất xét về phần trăm tài sản.

Cổ phiếu NVL từ đầu tháng tới nay có chiều hướng tăng nhẹ kéo theo tài sản của ông Bùi Thành Nhơn tăng thêm đến 23%. Ông đang có trong tay 11.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3.

Sở hữu phần trăm tài sản gia tăng mạnh nhất là nhóm các gương mặt đang nắm cổ phiếu VPB (+24%). Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng hiện ở vị trí thứ 11, thứ hạng cao nhất kể từ khi lên sàn với tài sản 6.900 tỷ.

Lấy lại 20.000 tỷ từ đầu tháng 3, 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán sở hữu 349.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Biến động thị giá VPB

Hai đại diện hiếm hoi ''mất tiền tính từ đầu tháng là Chủ tịch Thế giới di động Nguyễn Đức Tài và Phó chủ tịch SeABank (đều -2%). Còn so với hồi cuối năm ngoái thì Chủ tịch Sunshine Homes (SSH) đã mất đến 24% tài sản.

Nhuận Hoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên