MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lên chợ đầu mối Thủ Đức giao hàng, lái xe ở Vũng Tàu nghi mắc COVID-19

05-07-2021 - 08:57 AM | Xã hội

Lái xe vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Nguyễn Long.

Lái xe vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Nguyễn Long.

Tối ngày 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh này đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Bệnh nhân là anh T.V.H., 25 tuổi, ở phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa. Anh H. làm nghề kinh doanh tự do, thường xuyên vận chuyển hàng hóa lên chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 3/7, anh H. lên chợ đầu mối Thủ Đức giao hàng và đến 5h ngày 4/7 thì trở về nhà. Khi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch trên quốc lộ 51 (thuộc thị xã Phú Mỹ), anh H. được test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, anh H. được chuyển về thị xã Phú Mỹ cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được 11 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này, gồm 8 người trong gia đình và 2 người hàng xóm ở thị xã Phú Mỹ, 2 nhân viên giao hàng tại TP.Thủ Đức, TPHCM.

Lực lượng chức năng TP.Bà Rịa đã phong tỏa một phần đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp nơi anh H. sinh sống để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, phải tăng cấp độ ứng phó với diễn biến mới của dịch. Trong trường hợp ca nghi nhiễm trên dương tính, TP.Bà Rịa sẽ thực hiện khoanh vùng, cách ly đối với những địa điểm có nguy cơ cao. TP.Bà Rịa tiếp tục kiểm soát chặt chẽ về khai báo y tế, tuyên truyền cài đặt bluzone và phát huy hiệu quả hoạt động các tổ COVID-19 cộng động.

Bí thư Thành ủy Bà Rịa cũng yêu cầu, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, lực lượng chức năng phối kết hợp có biện pháp xử lý đối với các trường hợp khai báo y tế không trung thực, nhất là tại khu vực chợ Bà Rịa. Tập trung lên phương án chuẩn bị sẵn sàng cho việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng nhằm rà soát các trường hợp có nguy cơ cao.

Như vậy, tính đến tối ngày 4/7, toàn tỉnh có 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó huyện Long Điền 8, huyện Châu Đức 5, huyện Xuyên Mộc 1 và 1 ca nghi nhiễm ở TP.Bà Rịa. Liên quan đến các ca bệnh này có 500 người là F1 và 1.649 F2 đã được xác định. Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang có 925 người đang được cách ly tập trung; 1.1923 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 4.690 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, dịch COVID-19 đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Do đó, việc thực hiện các giải pháp quyết liệt, không để dịch lan rộng là cấp bách. Trong đó, việc chống dịch ở một số địa điểm trọng yếu như chợ, khu công nghiệp, các chốt kiểm tra người ra vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đặc biệt quan trọng vì đây là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, hậu quả cũng sẽ nặng nề khi nếu có ca nhiễm. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung vào việc tìm ra các giải pháp để bảo đảm an toàn nhưng vẫn giữ ổn định trong lưu thông và việc sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, chợ, trung tâm mua sắm.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên