MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 thần đồng nhí thông minh nhất thế giới

02-05-2013 - 20:12 PM |

Brilliant đã lập ra trang web Brilliant.org, nơi mọi người có thể vào và tham gia giải các bài toán khó, các câu hỏi về khoa học, được tổ chức theo dạng một cuộc thi olympic hàng tuần. Hơn 70.000 người từ 155 quốc gia đã tham gia những cuộc thi trên trang này và nhiều tài năng đã bắt đầu được phát hiện. 

Brilliant đã cho biết tên của 10 em nhỏ xuất sắc nhất, sau khi được sự cho phép của bố mẹ các em. 

Phoebe Cai (Mỹ)

Là một học sinh trung học nhưng Phoebe Cai rất bận rộn với công việc nghiên cứu khoa học. Hiện em đang tham gia phân tích dữ liệu cho một dự án của Trường Dược thuộc Đại học Pennsylvania.

 Ảnh minh họa

Năm ngoái, Cai đạt vị trí thứ 8 trong cuộc thi Toán học cho nữ sinh của Viện Công nghệ Massachusetts và dành huy chương đồng ở cuộc thi Olympic Toán học cho nữ sinh. Cai cũng là thành viên của đội tuyển Olympic toán học Mỹ năm nay. Cai dự định tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học ở trường Đại học. 

Dylan Toh (Singapore)

Từ khi còn là một đứa trẻ, Dylan Toh đã rất yêu thích các môn toán học. Không thỏa mãn với kiến thức ở trường, Dylan đã lùng sục các thư viện để tìm hiểu sâu hơn về toán học. 

Ảnh minh họa

Với trình độ vượt cấp của em về môn toán, Bộ Giáo dục Singapore đã đặc cách chấp thuận cho phép em học toán với thầy giáo riêng và ở cấp độ trên vài lớp so với trình độ học sinh 12 tuổi. Toh tham gia trang Brilliant khi tìm kiếm các bài toán trên mạng và tại đây em đã kết nối được với một giáo sư ở trường ĐH Michigan. Với sự giúp đỡ này, em đã nghiên cứu về đại số tuyến tính và theo nhận định của giáo sư, em đủ khả năng để nhận được học bổng cao nhất của những trường ĐH hàng đầu ở Mỹ. 

Tadewos Abiye Getachew (Ethiopia)

 Ảnh minh họa

Tadewos Abiye Getachew sống ở Bole, vùng ngoại ô gần Addis Ababa, Ethiopia. Chàng trai 17 tuổi này cùng với đội của mình đã giành giải nhất trong một cuộc thi khoa học với việc phát triển Cognitosoft, một phần mềm giúp sinh viên ở những vùng nông thôn ở Ethiopia học hỏi về khoa học máy tính, vật lý và toán học bằng tiếng địa phương của Ethiopia.

Getachew đã tìm được nhà tài trợ để phát hành miễn phí phần mềm này đến các cộng đồng nông thôn. Getachew đã dành vị trí số 1 trong cuộc thi Ngày toán thế giới của trường Gibson.

Inderjit Kaur (Malaysia)

 Ảnh minh họa

Inderjit Kaur, 16 tuổi, là sinh viên của trung tâm Pusat PERMATApintar Negara dành cho những học sinh tài năng của Malaysia. Không chỉ giỏi về nghiên cứu khoa học, cô còn thành công trong việc ứng dụng chúng vào cuộc sống.
 
Inderjit Kaur đã nhiều lần chiến thắng trong các cuộc thi robot, trong đó có huy chương vàng cuộc thi chuyên đề quốc tế Robot và cảm biến thông minh 2012. Nhóm thiết kế do cô làm trưởng nhóm đã chế tạo ra Robot bảo mẫu có khả năng trông trẻ, nhận biết tình trạng của trẻ thông qua âm thanh và cảm biến nhiệt độ. Robot này có thể đưa nôi khi trẻ khóc, thông báo với bố mẹ về tình hình của trẻ. 

Kaur mong muốn theo học ngành khoa học thần kinh tại Mỹ và theo đuổi công việc sáng tạo robot. 

Joey Hudy (Mỹ)

 Ảnh minh họa
Mới chỉ 16 tuổi nhưng Joey Hudy đã được gặp Tổng thống Mỹ và dành nhiều giải thưởng về phát minh chế tạo. Gần đây nhất, cậu đã đoạt giải thưởng về chế tạo máy tính năng lượng mặt trời.

Là một người rất ham mê chế tạo, đến nay thành tích tự hào nhất của Hudy là hai bảng mạch Arduino LED, dành cho các bạn trẻ làm quen với việc lập trình và thiết kế. Cậu cũng bắt đầu kinh doanh bằng việc bán những sản phẩm của mình trên các trang web. Mục đích của cậu sau này là trở thành kỹ sư điện tử và làm việc cho Maker Media Inc. Tuy nhiên, Joey không hứng thú lắm với việc học ở trường mà thích sáng tạo những sản phẩm kiểu như tấm LED Cube Arduino Shield hơn. 

Nur Muhammad Shafiullah (Bangladesh)

 Ảnh minh họa
Nur Muhammad Shafiullah, 15 tuổi, có trong tay một loạt giải thưởng toán học ở Bangladesh và là thành viên nhỏ tuổi nhất của Bangladesh tại cuộc thi Olympic toán quốc tế. Năm 2012, Shafiullah đạt huy chương đồng trong cuộc Olympic toán quốc tế tại Argentina. Shafiullah đã đoạt điểm cao nhất tại kỳ thi Olympic toán Bangladesh trong 3 năm liên tiếp. Shafiullah cũng là quản trị của một diễn đàn toán học cho sinh viên ở Bangladesh. 

Kensen Shi (Mỹ)

 Ảnh minh họa

Cậu học sinh 17 tuổi này đã đoạt giải cá nhân cao nhất trong cuộc thi quốc gia về Toán học, khoa học và công nghệ của Siemens năm 2012. 

Shi đứng thứ 6 trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng khoa học Intel năm 2013, từng tham gia và giành giải tại một số cuộc thi toán học ở Mỹ. Bên cạnh đó, cậu cũng có niềm đam mê với piano và từng hai lần chiến thắng trong cuộc thi piano của Hiệp hội các giáo viên piano toàn quốc. 

Shi hiện đang tham gia nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Parasol của Đại học Texas A&M và dự định theo học khoa học máy tính tại Đại học Stanford. 

Raghav Sood (Ấn Độ)

 Ảnh minh họa

Raghav Sood đã tự tìm hiểu, tự học về HTML, CSS và Javascript từ lúc 9 tuổi, và cậu đã tập trung vào phát triển web trước khi chuyển sang các nền tảng di động. Hiện nay, ở tuổi 15, Sood là sáng lập viên của CEO của công ty Appaholics LLC. Tháng 7/2012, cậu đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về các ứng dụng chuyên nghiệp cho Android. 

Sood đang học lớp 10 và đã được nhận học bổng tài năng khoa học quốc gia của Ấn Độ. Sood đã phát triển một số ứng dụng cho Android và Blackberry và đã được mời tham dự Hội nghị các nhà phát triển hàng năm của Google. Sở thích hiện nay của cậu là tìm hiểu về vật lý, toán học, robot và nhiếp ảnh. Sood dự định sẽ nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo. 

Lawrence Sun (Mỹ)

 Ảnh minh họa

Cậu học sinh trung học 16 tuổi này đã trúng tuyển vào Viện Công nghệ Massachusetts năm học này, mà không cần đợi đến khi tốt nghiệp trung học. Tại cuộc thi Toán online 2013, Sun đã dẫn dắt nhóm của mình giành giải nhất trong số 119 nhóm tham dự.

Farrell Wu (Philippines)

 Ảnh minh họa

Farrell Wu bắt đầu làm toán từ năm 1 tuổi và chơi chứng khoán từ năm 3 tuổi. Cậu rất say mê học hỏi và từ nhỏ đã thường mang bách khoa toàn thư theo bên mình để đọc vào lúc rảnh rỗi. Cuối năm ngoái, cậu đã giành vị trí thứ 3 trong Cuộc thi Olympic toán học Philippines khi chỉ mới 12 tuổi, khiến cả ban giám khảo và các thí sinh đều bất ngờ. 

Năm 2013, Brilliant đã kết nối Wu với một giáo sư toán học ở Đại học Michigan và ông đã giảng dạy thêm cho cậu về kiến thức toán học đại số. Theo vị giáo sư này, khả năng toán học của Wu thực sự là vượt trội so với các học sinh cùng lứa. Wu dự định theo học về toán học tại trường đại học ở Mỹ và sẽ theo đuổi ngành đầu tư tài chính.

Theo Dương An

thuyntt

VnMedia

Trở lên trên