MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới đồng hồ cổ có một không hai tại chợ Tết Hà Nội

05-02-2014 - 00:09 AM |

Theo thông lệ hàng năm, giới buôn đồ cổ Hà Nội lại tập trung về khu vực quanh phố Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Mã để bày bán. Hàng hóa cực kỳ đa dạng, từ những đồng xu nhỏ cho đến những tượng đồng khổng lồ. Năm nay là năm con ngựa nên những đồ vật liên quan đến loài vật này được bày bán khá nhiều. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, một trong những món đồ được quan tâm nhiều nhất và phong phú về mẫu mã đó là các loại đồng hồ mang phong cách cổ điển.

Giống như nhiều món đồ khác tại chợ đồ cổ thì việc đánh giá chiếc đồng hồ là “đồ cổ xịn” hay “giả cổ” thì có lẽ chỉ những người sành sỏi mới có thể xác định được. Tuy vậy, điều hấp dẫn nhất với các loại đồng hồ “cổ” này có lẽ nằm ở những kiểu dáng rất độc đáo.

Một trong những mẫu phổ biến nhất là loại đồng hồ Omega của Thụy Sĩ có hình mặt cầu, sản xuất năm 1882:

Một chiếc có hình dáng của xe ngựa với 4 ngựa kéo:

Chiếc đồng hồ lớn nhất tại chợ đồ cổ

Đồng hồ hình lồng chim và bể cá

Hình ảnh thiếu nữ và thiếu nhi khá phổ biến

Mang hình dáng một cây đàn:


Kinh Kha

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên