MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện ông trùm điều hướng dòng chảy dầu Nga toàn cầu: "Khắc tinh" của cấm vận phương Tây

16-10-2023 - 06:39 AM | Thị trường

Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft Igor Sechin đã tổ chức đêm giao thừa với giới tài phiệt trên một chiếc du thuyền neo đậu ngoài khơi Palm Jumeirah, hòn đảo nhân tạo ngoài khơi Dubai.

Tỷ phú Sechin đã dành phần lớn thời gian của năm 2022 để khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga và tìm kiếm khách hàng mới sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Bloomberg dẫn bốn nguồn tin cho biết, vị khách quan trọng nhất của ông trong đêm giao thừa đó là nhà kinh doanh dầu mỏ Murtaza Lakhani .

Lộ diện ông trùm điều hướng dòng chảy dầu Nga toàn cầu: "Khắc tinh" của cấm vận phương Tây - Ảnh 1.

Murtaza Lakhani (trái) tham dự một sự kiện ở Erbil, Iraq năm 2013. Ảnh: KRG

Ông trùm dầu mỏ

Là một người kỳ cựu trong các giao dịch dầu thô từ Baghdad đến Caracas, tỷ phú Lakhani đã tạo dựng được tên tuổi ở một số khu vực pháp lý đầy thách thức nhất. Sinh ra ở Karachi, Pakistan vào năm 1962 nhưng Lakhani lớn lên ở Anh và Canada.

Giờ đây, khi cộng tác với Sechin, ông đã giúp thiết lập một mạng lưới các nhà buôn dầu và các công ty vận chuyển để đưa dầu của Nga đi khắp thế giới, đối phó với các lệnh trừng phạt và giới hạn giá trần của phương Tây.

Bloomberg cho hay, hầu hết các hoạt động liên quan đến Nga của Lakhani diễn ra ở các quốc gia không áp dụng giới hạn giá trần xuất khẩu dầu từ G7.

Đã làm việc với Rosneft gần một thập kỷ trước xung đột, ông Lakhani có vị thế thuận lợi để giúp gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Nga né tránh lệnh trừng phạt ngày càng phức tạp.

Trong khi công ty thương mại chính của Lakhani, Mercantile & Maritime Group, đã từng giao dịch với Rosneft trong quá khứ, thì mạng lưới vận chuyển dầu mỏ nổi lên sau xung đột lại phụ thuộc vào các công ty mới thành lập gần đây, nhiều công ty trong số đó có trụ sở tại Penang, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mặc dù Lakhani không sở hữu các công ty trên giấy tờ nhưng ông đã tham gia vào việc thành lập và đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của chúng. Nổi bật trong số đó là Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO và Amur II - FZCO.

Tuy nhiên, công ty luật Schillings, đại diện cho Lakhani, cho biết ông không liên quan đến bất kỳ công ty nào trong số đó.

Những công ty này, xuất hiện trong dữ liệu hóa đơn trong năm qua với tư cách là một trong những nhà kinh doanh dầu mỏ lớn nhất của Nga, đã mua hàng chục triệu thùng dầu thô của nước này, chất lên tàu và bán cho khách hàng ở Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đó đã giúp Moscow giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả Rosneft và Lakhani.

Lộ diện ông trùm điều hướng dòng chảy dầu Nga toàn cầu: "Khắc tinh" của cấm vận phương Tây - Ảnh 2.

Doanh thu dầu mỏ Nga tăng đột biến trong tháng 9 theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Ảnh: Reuters

Mạng lưới rộng lớn

Theo hồ sơ tài chính của M&M và các tuyên bố công khai của chính công ty, mối quan hệ với Nga của Lakhani được cho ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian.

Một quảng cáo năm 2021 của chính công ty Lakhani đã ghi nhận "mạng lưới giao dịch cao cấp và rộng khắp của M&M là chìa khóa thành công của công ty, được thúc đẩy bởi mối quan hệ hợp tác với những công ty chủ chốt như Rosneft, ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Repsol, BP và MOL".

Trong quảng cáo, công ty này cho biết họ là nhà vận chuyển xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển lớn nhất của gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Nga vào năm 2020.

Trong khi công việc kinh doanh ở Nga của Lakhani phát triển mạnh mẽ trong những năm trước cuộc xung đột Ukraine thì ông vẫn duy trì các mối quan hệ của ở Washington và London.

Ông có thói quen trao đổi cho các quan chức Mỹ và Anh về các cuộc thảo luận mới nhất sau khi bay tới các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt như Venezuela. Do đó, Lakhani vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động tại các khu vực pháp lý này đồng thời tránh được tác động ngược của các lệnh trừng phạt.

Một số nguồn tin cho biết, mạng lưới của Lakhani còn bao gồm các chủ ngân hàng ở Tiểu vương quốc cũng như các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, thương nhân Lebanon và luật sư Nga, những người đã giúp Rosneft tạo ra một phương thức thanh toán thay thế đồng đô la Mỹ.

Theo Bloomberg, Lakhani thường xuyên di chuyển. Danh mục bất động sản hạng sang của ông trải dài khắp Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Trong một tuần nhất định, Lakhani sẽ gặp lãnh đạo ở Somalia để đảm bảo việc vận chuyển dầu thô an toàn qua Vịnh Aden, dùng bữa tại một số câu lạc bộ xã hội sang trọng nhất ở London và sau đó trò chuyện với Sechin ở Moscow để thảo luận về kinh doanh.

Theo An An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên