MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại về hạn chót của gói kích thích, Phố Wall đồng loạt lao dốc, Dow Jones mất hơn 400 điểm

20-10-2020 - 07:41 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 19/10, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đưa ra hạn chót đối với gói kích thích mới là trước cuộc bầu cử và số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 410,89 điểm, tương đương 1,4%, ở mức 28.195,42 điểm. Đầu phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu đã tăng hơn 100 điểm. S&P 500 mất 1,6% đóng cửa ở mức 3.426,92 điểm và Nasdaq Composite giảm 1,7% xuống 11.478,88.

Cả Dow Jones và S&P 500 đều chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 23/9. Nasdaq đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 2/10 và ghi nhận chuỗi giảm điểm đầu tiên kể từ tháng 8/2019.

Cổ phiếu của Big Tech cũng tác động đến đà sụt giảm ở phiên này. Alphabet, Microsoft, Apple và Amazon đều giảm ít nhất 2%. Facebook giảm 1,7%. Năng lượng và công nghệ là những ngành có diễn biến kém nhất trong S&P 500, lần lượt rớt 2,1% và 1,9%.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra hạn chót cho chính quyền Tổng thống Trump 48 giờ để đạt được thỏa thuận viện trợ trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Bà Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng dự kiến ​​sẽ phát biểu vào chiều thứ Hai (giờ Mỹ).

Tuy nhiên, The Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận, rằng một thỏa thuận giữa Pelosi và chính quyền "dường như không diễn ra." Sau thông tin này, các chỉ số chính đã rơi xuống mức thấp nhất trong phiên.

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã nỗ lực trong nhiều tuần để tiến tới thống nhất về một gói viện trợ mới. Tuy nhiên, những khác biệt về mức độ kích thích cần thiết và quy mô của dự luật là yếu tố khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp.

Ngoài ra, điều cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã chạm mức 40 triệu vào hôm thứ Hai. Một phân tích của CNBC về dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy số ca Covid-19 đã tăng từ 5% trở lên ở 38 tiểu bang tại Mỹ tính đến thứ Sáu. Trên cả nước này, tỷ lệ nhiễm trung bình hàng ngày đã tăng hơn 16% so với tuần trước lên gần 55.000. Các ca nhiễm mới ở châu Âu cũng đang tăng khoảng 97.000 ca mỗi ngày, tăng 44% so với tuần trước.

Phố Wall đã trải qua một tuần giao dịch không ổn định. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã giảm 3 ngày liên tiếp trong tuần trước trước khi đóng cửa cao hơn một chút vào thứ Sáu.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên