MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ nguyên nhân nhân viên công ty môi trường lật úp nhiều thùng rác hiện đại

08-01-2023 - 20:56 PM | Xã hội

Lộ nguyên nhân nhân viên công ty môi trường lật úp nhiều thùng rác hiện đại

Thùng rác hiện đại, có chia ngăn, gắn nhãn phân loại rác nhưng các rọ chứa rác bên trong bị nhân viên thu gom lật úp, không thể bỏ rác vào… Nguyên nhân được cho là công ty duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn chưa được trả kinh phí thu dọn rác tại đây.

Quận Đống Đa, Hà Nội hiện có 77 điểm đặt thùng rác hiện đại tại các phường Phương Liên, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng... Theo quy chế phối hợp, sau khi được lắp đặt, đơn vị vệ sinh môi trường tại quận chịu trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại hệ thống thùng rác này. Tại quận Đống Đa, công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO 4) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ này.

Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại một số tuyến phố như Thái Hà, Xã Đàn (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), gần đây, thùng rác hiện đại phân loại rác thường xuyên bị úp ngược gây khó dễ cho người dân dân vứt rác.

Lộ nguyên nhân nhân viên công ty môi trường lật úp nhiều thùng rác hiện đại - Ảnh 1.

Tại quận Đống Đa, công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO 4) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu gom rác.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đình Đại, Trưởng phòng Kế hoạch URENCO 4 cho biết, trong hợp đồng ký kết giữa URENCO với UBND quận Đống Đa không có hạng mục duy trì thùng rác công nghệ. “Tuy nhiên, chúng tôi đã quán triệt lại công nhân các tổ vẫn tiến hành gom rác tại các thùng rác công nghệ và không được úp thùng nữa”, ông Đại cho biết.

Trước đó, ngày 28/12/2022, Sở Xây dựng Hà Nội cũng có văn bản báo cáo Thành phố Hà Nội về công tác lắp đặt thùng rác công nghệ. Trong đó, một số đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận nêu lý do chưa được cấp kinh phí duy trì, chưa có định mức để xây dựng đơn giá bổ sung nên không thu gom rác kịp thời tại vị trí đặt thùng rác công nghệ làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị, cảnh quan thành phố.

Lộ nguyên nhân nhân viên công ty môi trường lật úp nhiều thùng rác hiện đại - Ảnh 2.

Nhân viên Cty môi trường lật úp thùng rác

Hiện nay, hệ thống thùng rác công nghệ được vận hành tại 4 quận nội thành Hà Nội là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Ngoài tác dụng chứa rác thông thường, thùng rác công nghệ được thiết kế thông minh với 2 ngăn riêng biệt là rác tái chế và rác không tái chế, có sức chứa lên đến 240 lít. Đáng chú ý, tấm pin mặt trời được đặt trên mái của bảng điện để thu và chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng, tạo công suất phát điện vào ban đêm lên đến 25W. Khi trời tối, thùng rác tự động phát sáng mà không cần dùng đến nguồn điện truyền thống. Thùng rác được lắp đặt ở một số tuyến phố đã tạo ấn tượng tốt đối với người dân Thủ đô Hà Nội.

Theo Long Vân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên