MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được

06-12-2020 - 10:47 AM | Sống

Từ bút chì, kem đánh răng cho tới tai nghe và bệ xí - những thứ mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày lại có thêm cả phiên bản "triệu đô", có muốn thử cũng chưa chắc được chạm vào.

Kem đánh răng Theodent 300 vị sô cô la bạc hà - 2.3 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 1.

Dòng kem đánh răng Theodent 300 có thiết kế bên ngoài nhìn là thấy sang chảnh, đắt tiền. Bên trong nó còn chứa thêm hoạt chất độc quyền tên là Rennou, được quảng cáo là đem lại khả năng bảo vệ răng lợi tối ưu.

Nắp bồn cầu sợi carbon - 6.9 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 2.

Nắp bồn cầu mà cũng cần làm bằng sợi carbon siêu bền ư? Câu trả lời không quan trọng, vì nếu chi được gần 7 triệu cho món này thì mọi thứ khác không thành vấn đề.

Tai nghe GOLDSTRIKER - 14.8 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 3.

Người ta nói rằng cứ đeo chiếc tai nghe này lên thì nhạc dở mấy cũng hóa hay. Đơn giản là vì bạn đang đeo lên tai hàng chục viên kim cương 24 cara cơ mà!

Tất len FALKE - 27.5 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 4.

Những đôi tất len siêu đặc biệt này chỉ có 10 đôi trên thế giới, được làm từ sợi len vicuna hiếm hoi và đắt đỏ nhất thế giới. Vậy nên cái giá 27 triệu đồng có lẽ cũng là quá rẻ.

Đèn đám mây - 77.8 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 5.

Chiếc đèn đám mây được thiết kế bởi Kaufman Mercantile - một công ty chuyên nội thất cao cấp tại Mỹ. Sản phẩm không chỉ trông như một đám mây bão lơ lửng mà còn phát ra tiếng gió, sấm sét và mưa.

Bút chì Faber-Castell - 310 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 6.

Ngòi bút là thứ duy nhất bình thường ở cây bút chì này. Phần còn lại như thân làm từ gỗ tuyết tùng, nắp làm bằng vàng trắng gắn 3 viên kim cương thì đều thể hiện được đẳng cấp của người dùng nó, dù là cô bé 5 tuổi đang học mẫu giáo hay một vị giám đốc ngồi ký giấy tờ trong phòng riêng.

Bộ cờ tỷ phú ZONTIK - 328 triệu đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 7.

Đây chính là bộ cờ tỷ phú dành cho... tỷ phú. Bề mặt bàn cờ được phủ lớp da thật, in chìm các dòng chữ và hình ảnh bằng vàng và các chi tiết còn lại bằng bạc. Món đồ chơi hẳn sinh ra dành cho các "cậu ấm cô chiêu" để luyện tập "chinh phạt" kinh tế ngay từ khi còn nhỏ.

iPhone 11 Pro Max Solarius Zenith - 2.3 tỷ đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 8.

Mỗi năm iPhone ra mắt, chúng ta lại được thấy thêm vài phiên bản mạ vàng, kim cương với mức giá ngất ngưởng. Với iPhone 11 Pro Max thì Caviar đã tung ra thiết kế Solarius Zenith với mặt lưng bao phủ bởi các chi tiết trông cực kì ấn tượng, mạ vàng 24k hoàn toàn và gắn thêm hàng chục viên kim cương lấp lánh.

Giấy vệ sinh vàng 24k - 36 tỷ đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 9.

Vàng 24k dát mỏng để phủ lên đồ đạc chưa là gì, công ty Toilet Paper Man ở Úc còn biến chúng thành giấy vệ sinh với giá hơn 36 tỷ đồng. Nếu sẵn sàng mua món này, họ còn hào phóng tặng thêm khách hàng một chai champagne để ăn mừng nữa.

Bồn cầu dát vàng 24k - 58 tỷ đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 10.

Nếu sẵn sàng chi cho cuộn giấy vệ sinh vàng trên thì chiếc bồn cầu dát vàng này hẳn chẳng thành vấn đề. Ra mắt từ năm 2001 nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của cả thế giới mỗi khi được nhắc tới.

Nhẫn kim cương Shawish - 1.6 nghìn tỷ đồng

Loạt đồ dùng tưởng tầm thường nhưng giá lại ngất ngưởng, có thứ phải tốn cả gia tài mới mua được - Ảnh 11.

Con số 70 triệu USD nghe thì tưởng quá to, nhưng khi đã nhìn thấy chiếc nhẫn thì ai cũng phải gật gù vì xứng đáng. Thay vì chỉ gắn viên kim cương lên phần thân nhẫn làm bằng vàng bạc, chiếc nhẫn này lại được chế tác hoàn toàn từ một viên kim cương cực đại, nhìn góc nào cũng thấy lấp lánh.

PH - WeBuy

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên