MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt 'ông lớn' trong lĩnh vực gây sốt toàn cầu kéo tới: Việt Nam bứt phá thành cứ điểm chiến lược, thu hút đầu tư kỷ lục

04-06-2023 - 07:34 AM | Tài chính quốc tế

Loạt 'ông lớn' trong lĩnh vực gây sốt toàn cầu kéo tới: Việt Nam bứt phá thành cứ điểm chiến lược, thu hút đầu tư kỷ lục

Trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang bùng nổ mạnh mẽ thời gian qua, vị thế của những quốc gia mới nổi như Việt Nam ngày càng được chú ý.

"Ông lớn" sản xuất chip đổ về Việt Nam

Không chỉ được các "ông lớn" ngành chip đến từ Mỹ, Đức ưa chuộng, theo tờ Korean Times, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường lớn đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang bùng nổ mạnh mẽ thời gian qua, vị thế của những quốc gia mới nổi như Việt Nam ngày càng được chú ý.

" Việt Nam đang vươn lên thành cứ điểm sản xuất quốc tế dành cho các thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), có tiềm năng thay thế Trung Quốc trong tương lai " - Tờ Korean Times dẫn báo cáo của Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) cho hay.

"Đặc biệt, Việt Nam hiện là nơi đặt cơ sở sản xuất của các hãng điện thoại thông minh lớn trên thế giới. Chất bán dẫn của các doanh nghiệp Hàn Quốc được sử dụng làm vật liệu trung gian tại Việt Nam để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin hoàn thiện" - Báo cáo của BOK nhấn mạnh.

Cũng theo bản báo cáo, lực lượng lao động dồi dào với chi phí rẻ và khả năng tiếp cận cao của Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc đang thúc đẩy các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Chẳng hạn, Samsung Electronics đã chuyển cơ sở sản xuất điện thoại thông minh và máy tính sang Việt nam từ năm 2018. Hiện Samsung là nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất và là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC).

Apple cũng đã chuyển một phần dây chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái. "Gã khổng lồ" công nghệ Google cũng đang xem xét khả năng chuyển địa điểm sang Việt Nam.

Việt Nam đang vươn lên thành cứ điểm sản xuất quốc tế dành cho các thiết bị công nghệ thông tin.

Sự hồi sinh của nền kinh tế Việt Nam là một yếu tố thúc đẩy khác đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Mặc dù có phần bị chững lại do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng 8% vào năm ngoái.

Đáng nói, Korea Times dẫn số liệu từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cùng Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc cho thấy, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc năm 2022, tạo ra thặng dư thương mại lớn nhất cho quốc gia này.

"Việt Nam sẽ là nguồn cầu quan trọng cho các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc khi nước này vươn lên thành cơ sở sản xuất quốc tế cho các thiết bị công nghệ thông tin" - Báo cáo của BOK nhận định.

Tín hiệu vui cho Việt Nam

Với thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu hàng điện tử, nhiều chuyên gia nhận định, Việt Nam có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới, đặc biệt trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ như Samsung hay Intel đều tuyên bố có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất linh kiện bán dẫn ở Việt Nam.

Mới đây nhất, hôm 31/5, Infineon Technologies AG - doanh nghiệp Đức chuyên về các giải pháp bán dẫn cho hệ thống điện và IoT, đã công bố mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam và thành lập trung tâm phát triển chip điện tử ở Hà Nội.

"Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành điện tử với các khoản đầu tư kỷ lục vào ngành sản xuất trong những năm gần đây" - Ông C.S. Chua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Infineon Technologies Châu Á - Thái Bình Dương cho hay.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Reuters cho biết, tập đoàn Intel đang cân nhắc bổ sung 1 tỷ USD vào dự án tại Việt Nam để mở rộng nhà máy kiểm tra và đóng gói chip.

Việt Nam có thể biến "cơn sốt chip" đang diễn ra thành một cuộc chạy marathon được lên chiến lược bài bản.

Nhìn chung, các doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) đã đầu tư hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD xây dựng nhà máy và chuyển giao công nghệ làm chip tại Việt Nam. Ví dụ, trong giai đoạn từ 2018 - 2022, Samsung đã đóng góp trên 306 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cho Việt Nam.

Sau 15 năm, Samsung đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD. Giai đoạn 2014-2022, doanh thu của công ty này đạt 204,6 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 22,6 nghìn tỷ đồng, tích cực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Sputnik dẫn nguồn từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự báo trong năm 2023, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Việt Nam có thể đạt con số ấn tượng 38 tỷ USD.

Năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD. Đáng chú ý, số vốn giải ngân đạt mức kỷ lục với hơn 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2021. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua .

Giới chuyên gia cho rằng, điểm mấu chốt giúp Việt Nam nhanh chóng trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới là phải tích cực đàm phán với các quốc gia mạnh về chip như Mỹ, Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản để đạt được những thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Từ đó, Việt Nam có thể tiến tới việc tự chủ hoàn toàn trong quy trình sản xuất chất bán dẫn, mở sang một trang mới cho nền công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Trong khi đó, theo đánh giá của Viện ISEAS – Yusof Ishak (Singapore), bằng cách tăng cường hệ thống đào tạo, đổi mới trong nước và xây dựng chiến lược quốc gia rõ ràng, Việt Nam có thể biến "cơn sốt chip" đang diễn ra thành một cuộc chạy marathon được lên chiến lược bài bản, qua đó đảm bảo vị trí đi đầu trong cuộc cách mạng ngành vi mạch bán dẫn.

Theo Duy Khoa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên