MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận Singtel giảm xuống mức thấp nhất 27 năm vì các chi phí bên ngoài

28-05-2020 - 10:21 AM | Tài chính quốc tế

Singtel, nhà mạng của Singapore, có lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 1993 vì tác động của đại dịch Covid-19 và phải dành một khoản tiền cho nhà mạng ở Ấn Độ mà họ nắm cổ phần.

Thu nhập ròng của Singtel đã giảm 65% xuống còn 1,08 tỷ đô la Singapore trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, công ty cho biết trong một tuyên bố trước giờ giao dịch hôm 28/5. Con số này thấp hơn ước tính trung bình 1,28 tỷ đô la Singapore mà các nhà phân tích đưa ra cho doanh nghiệp này.

Những thông tin chủ chốt

Singtel có hơn một nửa doanh thu tới từ bên ngoài Singapore.

Singtel đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở các thị trường nước ngoài nơi họ đầu tư, bao gồm các nhà mạng không dây như Bharti Airtel ở Ấn Độ và Optus có trụ sở tại Australia.

Một phán quyết của tòa án Ấn Độ vừa khiến Bharti Airtel phải trả hàng tỷ USD tiến phạt.

Chua Sock Koong, CEO Singtel, cho biết: "Những vấn đề với thu nhập ở Ấn Độ và tác động của dịch Covid-19 trong quý 4 (của năm tài khóa) đã tạo ra một năm đầy thách thức".

Singtel đang phát triển công nghệ 5G tại Singapore và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2021.

Phản ứng của thị trường

Cổ phiếu Singtel đã giảm 22% trong năm nay, tương đồng với sự sụt giảm của Straits Times Index.

Trong số các khuyến nghị được Bloomberg khảo sát, 16 bên khuyên mua, 4 bên khuyên giữ và không có bên nào khuyên bán.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên