MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Long An điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

10-03-2022 - 15:56 PM | Xã hội

Long An điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 10/3, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Long An quyết định điều động ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch UBND TP.Tân An đến công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/3/2022.

Điều động ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy bố trí công tác kể từ ngày 11/3/2022.

Điều động ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng đến UBND TP.Tân An bố trí công tác kể từ ngày 11/3/2022.

UBND tỉnh Long An tiếp nhận vào làm công chức và điều động ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/3/2022.

Long An điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Minh Lâm trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Ngân

UBND tỉnh Long An phân công ông Trần Bá Phước, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, kể từ ngày 11/3/2022.

Cùng ngày 10/3, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được chủ trì công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Huyện uỷ Cần Giuộc. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cán bộ nguyên lãnh đạo huyện Cần Giuộc qua các thời kỳ.

Long An điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trao quyết định cho đồng chí Phạm Văn Bốn (bìa phải) và đồng chí Trương Thanh Liêm

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định, cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức vụ Bí thư Huyện uỷ Cần Giuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Phạm Văn Bốn. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/3/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng quyết định, cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức vụ Bí thư Huyện uỷ Tân Trụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trương Thanh Liêm. Đồng thời, điều động ông Liêm đến Huyện uỷ Cần Giuộc công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Cần Giuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 11/3/2022.

https://cafef.vn/long-an-dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-can-bo-chu-chot-20220310155624459.chn

Hồng Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên