MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật du lịch

Khách Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, cách cư xử thế nào cho phù hợp?

Khách Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, cách cư xử thế nào cho phù hợp?

10/09/2017 18:52

Đến cuối tháng 8, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đã lên đến 2,65 triệu người, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2016. Du khách người Hoa ồ ạt sang Việt Nam đã đặt ra cho ngành du lịch một bài toán khai thác khó nếu xét trên nhiều mục tiêu mà ngành đang đặt ra. Báo Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch về vấn đề trên.

Mục tiêu 35 tỷ USD và tâm tư doanh nghiệp du lịch trước ngày gặp Thủ tướng

Mục tiêu 35 tỷ USD và tâm tư doanh nghiệp du lịch trước ngày gặp Thủ tướng

04/07/2017 16:28

Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nêu mục tiêu 35 tỷ USD doanh thu cho du lịch Việt Nam sau 4 năm nữa...

Quốc hội chính thức thông qua Luật Du lịch sửa đổi

Quốc hội chính thức thông qua Luật Du lịch sửa đổi

19/06/2017 21:28

Đã có 438/451 thông qua Luật du lịch sửa đổi, tương ứng tỷ lệ 89,21%

Chủ tịch QH: Du lịch còn nhiều ‘cô gái đẹp’ chưa ai đánh thức

Chủ tịch QH: Du lịch còn nhiều ‘cô gái đẹp’ chưa ai đánh thức

14/03/2017 22:41

“Nước ta có nhiều cảnh đẹp, được ví như nhiều cô con gái đẹp ngủ trong trong rừng chưa ai đánh thức. Vừa qua bộ phim Kong mới chỉ đánh thức một phần thôi”, Chủ tịch QH dẫn chứng.

Luật Du lịch sửa đổi dễ bị hiểu “Trịnh Xuân Thanh đi du lịch“

Luật Du lịch sửa đổi dễ bị hiểu “Trịnh Xuân Thanh đi du lịch“

19/09/2016 15:24

"Nếu với tư cách luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh, với khái niệm này, tôi sẽ khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch", ông Nguyễn Mai Bộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh nêu băn khoăn khi đề cập đến việc giải thích ngôn ngữ trong dự thảo Luật Du lịch sửa đổi.

Đến lượt nhà nghỉ cũng sẽ phải xếp hạng lên “sao”

Đến lượt nhà nghỉ cũng sẽ phải xếp hạng lên “sao”

27/05/2016 09:29

Theo dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê... được xếp theo hai hạng: cao cấp và đạt tiêu chuẩn...

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

10/11/2015 21:31

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước đã khiến nhiều quy định trong Luật Du lịch 2005 không còn phù hợp với thực tế, dẫn đến việc thực hiện Luật gặp nhiều khó khăn.

Trở lên trên