MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật lao động

Dự thảo Luật Lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài: Nhiều quy định nặng 'xin - cho'

Dự thảo Luật Lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài: Nhiều quy định nặng 'xin - cho'

21/05/2020 19:50

Bộ LÐ-TB&XH đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi). Theo các chuyên gia và doanh nghiệp (DN), nhiều quy định trong dự thảo nặng về hình thức “xin – cho” gây khó cho DN.

Dân công sở làm việc online tại nhà có được tính tiền OT (Over-time) vào lương không?

Dân công sở làm việc online tại nhà có được tính tiền OT (Over-time) vào lương không?

07/04/2020 15:26

Đây là thông tin quan trọng mà dân công sở cần nắm bắt trong thời kỳ làm việc online tại nhà mùa Covid-19.

Nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 sẽ nhiều "bất lợi"

Nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 sẽ nhiều "bất lợi"

19/02/2020 09:32

Năm 2021 sẽ là năm đánh dấu có nhiều thay đổi nhất liên quan đến quyền lợi của người lao động, trong đó, có quyền lợi của người nghỉ hưu.

Thưởng Tết bằng hiện vật: "Cần suy nghĩ trên góc độ người lao động"

Thưởng Tết bằng hiện vật: "Cần suy nghĩ trên góc độ người lao động"

23/12/2019 08:51

Nhiều nhân sự trong các tập đoàn lớn thưởng Tết có thể là tiền tỷ, nhưng cũng không ít lao động đang thấp thỏm liệu có phải nhận hiện vật thay tiền?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý và nghỉ Tết Dương lịch 2020 chính thức của người lao động, học sinh, giáo viên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý và nghỉ Tết Dương lịch 2020 chính thức của người lao động, học sinh, giáo viên cả nước

19/12/2019 17:13

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tết Dương lịch 1 ngày và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 là 7 ngày.

Thưởng Tết bằng hiện vật, người lao động có quyền từ chối

Thưởng Tết bằng hiện vật, người lao động có quyền từ chối

18/12/2019 11:33

Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định “người lao động có quyền từ chối nếu DN trả thưởng bằng sản phẩm dịch vụ mà họ không thích”.

Thưởng Tết 2020 không nhất thiết phải bằng tiền

Thưởng Tết 2020 không nhất thiết phải bằng tiền

16/12/2019 11:20

Theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, thưởng Tết cho người lao động sẽ không nhất thiết phải trả bằng tiền.

Tiền lương, thưởng đi làm ngày nghỉ Tết Dương lịch được tính thế nào?

Tiền lương, thưởng đi làm ngày nghỉ Tết Dương lịch được tính thế nào?

14/12/2019 09:03

Nếu người lao động làm thêm giờ trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2020 có hưởng lương sẽ được nhận khoảng 400% tiền lương của ngày bình thường.

Mỹ tuyên bố Luật Lao động sửa đổi của Việt Nam bảo vệ người lao động tốt hơn

Mỹ tuyên bố Luật Lao động sửa đổi của Việt Nam bảo vệ người lao động tốt hơn

21/11/2019 12:30

Quan trọng là đạo luật này mở rộng diện điều chỉnh của Luật Lao động từ 15 lên 56 triệu người bằng cách mở rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật tới những người lao động không có hợp đồng lao động.

Quốc hội thông qua Luật Lao động sửa đổi: Người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày

Quốc hội thông qua Luật Lao động sửa đổi: Người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày

20/11/2019 08:44

Với 435/453 đại biểu quốc hội tham gia bỏ phiếu đồng ý, Quốc hội đã chính thức thông qua bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó quy định thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động.

Thưởng Tết Canh Tý 2020 có gì mới?

Thưởng Tết Canh Tý 2020 có gì mới?

11/11/2019 16:01

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa yêu cầu 63 địa phương khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và báo cáo trước ngày 20/12.

Chỉ nên tăng giờ làm thêm cho những ngành nghề đặc biệt

Chỉ nên tăng giờ làm thêm cho những ngành nghề đặc biệt

28/10/2019 09:40

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, với những ngành nghề đặc biệt có tính mùa vụ nếu không tăng giờ làm thêm sẽ rất khó khăn cho sản xuất.

Chỉ nên tăng giờ làm thêm cho những ngành nghề đặc biệt

Chỉ nên tăng giờ làm thêm cho những ngành nghề đặc biệt

28/10/2019 08:18

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, với những ngành nghề đặc biệt có tính mùa vụ nếu không tăng giờ làm thêm sẽ rất khó khăn cho sản xuất.

Hơn 3 triệu lao động có thể được nghỉ hưu sớm

Hơn 3 triệu lao động có thể được nghỉ hưu sớm

21/10/2019 15:01

Sau rà soát, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ước tính có khoảng 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại…được đưa vào diện xem xét người nghỉ hưu trước tuổi quy định với hơn 3 triệu lao động.

CEO Vinpearl Air Phan Xuân Đức: Nghề chính của tôi vẫn là phi công, Tổng Giám đốc chỉ là nghề phụ!

CEO Vinpearl Air Phan Xuân Đức: Nghề chính của tôi vẫn là phi công, Tổng Giám đốc chỉ là nghề phụ!

02/10/2019 13:23

Trong ngành phi công vẫn có nhiều lựa chọn, bạn có thể đi bay hoặc làm hành chính, tuỳ vào sở thích và khả năng của mỗi người.

Quan điểm ngược của chuyên gia ngoại về dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Quan điểm ngược của chuyên gia ngoại về dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

29/09/2019 12:30

"Sửa đổi Bộ Luật Lao động giúp Việt Nam tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế", ông Tim De Meyer, cố vấn cấp cao về chính sách và tiêu chuẩn quốc tế của ILO cho biết. Góc nhìn của ILO đã chỉ ra nhiều khía cạnh có vẻ tươi sáng hơn các nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước về dự luật này.

Sửa Bộ luật Lao động: Trước mắt chưa tính giảm giờ làm

Sửa Bộ luật Lao động: Trước mắt chưa tính giảm giờ làm

26/09/2019 17:35

Một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu để quy định người lao động làm việc theo chế độ 44 giờ/tuần, song Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên giữ như hiện hành...

Dự thảo Luật lao động sửa đổi: Nguy cơ làm giảm sức cạnh tranh nền kinh tế

Dự thảo Luật lao động sửa đổi: Nguy cơ làm giảm sức cạnh tranh nền kinh tế

19/09/2019 18:41

Một số chuyên gia đánh giá, Dự thảo Luật Lao động sửa đổi tồn tại nhiều bất cập như làm giảm nguy cơ cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các quy định cứng nhắc về giờ làm thêm, tiền lương.

Đề xuất tăng số ngày nghỉ lễ Quốc khánh lên 4 ngày

Đề xuất tăng số ngày nghỉ lễ Quốc khánh lên 4 ngày

18/09/2019 09:44

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm. Trong đó có phương án đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) 4 ngày.

Tăng giờ làm thêm: Nên giới hạn một số ngành nghề

Tăng giờ làm thêm: Nên giới hạn một số ngành nghề

04/09/2019 09:45

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến rộng rãi. Trong đó, đề xuất mở rộng khung thời gian làm thêm giờ (400 giờ/năm) đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).

Trở lên trên