MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lượng tín dụng bơm thêm vào nền kinh tế năm nay có thể lên tới 1,29 triệu tỷ đồng

28-12-2021 - 15:31 PM | Tài chính - ngân hàng

Lượng tín dụng bơm thêm vào nền kinh tế năm nay có thể lên tới 1,29 triệu tỷ đồng

Theo đại diện NHNN, tăng trưởng tín dụng năm 2021 có thể đạt 14%. Với mức tăng trên, lượng tín dụng bơm thêm ra nền kinh tế có thể lên tới gần 1,29 triệu tỷ.

Chia sẻ tại Họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 diễn ra vào sáng nay (28/12), Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết tăng trưởng tín dụng đến nay đạt 12,97%. Trong những ngày cuối năm, tăng trưởng tín dụng thường diễn biến tích cực hơn và dự kiến đạt khoảng 14%.

Như vậy, lượng tín dụng bơm thêm ra nền kinh tế trong năm 2021 có thể ở mức gần 1,29 triệu tỷ, nâng tổng quy mô dư nợ lên xấp xỉ 10,48 triệu tỷ đồng. Riêng quý 4, quy mô tín dụng dự kiến tăng thêm là hơn 562.000 tỷ đồng.

Trước đó, tính đến ngày 25/11/2021, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng khoảng 10,1% so với cuối năm 2020. Con số này tại thời điểm 29/10 chỉ đạt 8,72% và vào cuối tháng 9 mới ở mức 7,88%.

Tăng trưởng tín dụng đã tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối cùng của năm 2021. Theo đó, chỉ trong vòng hơn một tháng qua tăng trưởng tín dụng đã tăng thêm 2,87 điểm %, tương đương quy mô mở rộng gần 264.000 tỷ đồng.

Trong năm 2021, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% nhưng trên thực tế, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hồi phục nhanh hơn cũng như thực hiện các chương trình kéo dài thời gian trả nợ và cho vay mới, NHNN đã mở rộng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Trước đó, NHNN đã thực hiện nới room tăng trưởng tín dụng 2 lần vào quý 3 và quý 4. Do room tín dụng cấp đầu năm ở mức tương đối thấp, nhiều ngân hàng đã thực hiện xin cấp bổ sung và được NHNN nới room 2 lần trong năm 2021.

Tại đợt nới room gần đây nhất, TPBank và Techcombank là 2 ngân hàng được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất lần lượt 23,4% và 22,1%. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng được nới mạnh room, trong đó MSB được giao hạn mức 22%, MB 21%, LienVietPostBank 18,1%, VPBank 17,1%, OCB 15%, Vietcombank 15%,…

Ngoài ra, một số ngân hàng hiện chưa được nới room ở đợt cấp mới quý 4/2021 hiện đang được NHNN xem xét.

Năm 2022, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% và có thể linh hoạt theo định hướng điều hành. Việc phân bổ tín dụng vào các lĩnh vực sẽ được thực hiện theo các công cụ hạn mức tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng và các phương án điều hành khác.

Quốc Thụy

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên