MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa vàng và bất động sản, các chuyên gia chọn gì để "trú bão"?

12-03-2022 - 08:26 AM | Tài chính - ngân hàng

Giữa vàng và bất động sản, các chuyên gia chọn gì để "trú bão"?

Trong bối cảnh lạm phát và căng thẳng địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt, giá hầu hết các loại tài sản đều biến động mạnh. Rất nhiều nhà đầu tư lúc này đã tìm đến kênh trú ẩn an toàn, số khác thì vẫn đang băn khoăn không biết chọn kênh nào.

Thảo luận về vấn đề chọn tài sản gì để trú ẩn, MONEY Talk số 11 với chủ đề "Lướt sóng vs Xuống hầm" được phát sóng trên các nền tảng của VTV đã mời đến chương trình 2 vị khách mời là TS. Phạm Vũ Thăng Long - Giám đốc Nghiên cứu vĩ mô, Công ty cổ phần chứng khoán HSC và bạn Ngô Thùy Anh (Forbes Under 30), sáng lập và CEO của Hasu, Aligo Kids, Hộp ký ức, và Aligo Media.

Khi được hỏi về việc sẽ chọn vàng hay bất động sản, cả 2 khách mời đều lựa chọn bất động sản sẽ là nơi trú ẩn an toàn.

Theo Thùy Anh chia sẻ, chị không chọn đầu tư vào vàng vì giá biến động nhanh và trong dài hạn kim loại quý này không sinh lợi nhiều như bất động sản. "Mặc dù trong 8/3 vàng tăng vọt, nhưng trong một chu kỳ dài hơn mình sẽ khó biết được nó sẽ như thế nào vì giá vàng rất biến động và em thấy nó đi xuống khá nhiều", chị cho biết. Chị cũng nói thêm về lí do sẽ chọn bất động sản vì bất động sản là một kênh đầu tư lâu dài.

Giữa vàng và bất động sản, các chuyên gia chọn gì để trú bão? - Ảnh 1.

Ông Phạm Vũ Thăng Long chia sẻ trong buổi talkshow

Lý giải về việc không chọn vàng, chuyên gia Vũ Thăng Long đưa ra 2 lý do. Lý do đầu tiên, "Về mặt kỹ thuật, vàng đã chạm mức kháng cự 2.050 USD, sau đó lại đi xuống một chút về mức 2.000, ta vẫn chưa biết nó có thể quay lại đỉnh cũ không". Về lý do thứ hai ông nói, "Tỷ suất sinh lời cho thấy vàng không phải là một kênh đầu tư có hiệu quả cao, nó đâu đó chỉ khoảng 5-6%/năm. Như vậy nó kém hơn mức sinh lợi bình quân của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ 2008 đến nay, tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 10%/năm".

Khi được hỏi về việc có nên "lướt sóng" hàng hóa không, ông Long chia sẻ, đầu cơ giống như một trò cờ bạc với tỷ suất sinh lời bằng 0, đồng thời "nó không dựa trên bất kỳ nền tảng cơ bản nào cả". Vì thế ông cảnh báo "nếu mình lướt sóng thì sẽ rất dễ bị "sập hầm".

Cả 2 chuyên gia của chương trình cũng đồng thời chia sẻ quan điểm đầu cơ lướt sóng hay xuống hầm trú ẩn an toàn phụ thuộc vào năng lực tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro cũng như tâm lý của mỗi người.

https://cafef.vn/luot-song-vs-xuong-ham-giua-vang-va-bat-dong-san-cac-chuyen-gia-chon-gi-de-tru-bao-20220312075747401.chn

Trần Sâm

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên