MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do Mỹ âm thầm rút quân và nhân sự ngoại giao khỏi Trung Đông

| | Tài chính quốc tế

Mỹ bắt đầu âm thầm rút quân và sơ tán nhân sự ngoại giao khỏi Trung Đông trong bối cảnh cân nhắc đợt tấn công mới vào Iran, NBC News đưa tin.

(Ảnh minh họa)

Các động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc phát động một làn sóng tấn công mới vào Iran và việc rút quân này tương tự như các đợt chuẩn bị do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện trước các đợt tập kích ban đầu của Mỹ và Israel vào tháng 2, NBC đưa tin, dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 2 người quen thuộc với vấn đề này.

Các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những người đang được tái bố trí, theo báo cáo. Chính quyền ở Mỹ được cho là có ý định duy trì sự hiện diện hạn chế tại các căn cứ khu vực của mình, gồm nhân sự chịu trách nhiệm về phòng không và an ninh.

Trước cuộc tấn công ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Mỹ đã rút một lượng lớn quân khỏi các căn cứ có thể dễ bị tổn thương để bảo vệ họ khỏi đợt trả đũa dự kiến của Iran.

Iran cáo buộc chính quyền ở Mỹ sử dụng cư dân Vùng Vịnh làm "lá chắn sống" sau khi hàng ngàn quân nhân Mỹ trú ẩn trong các khách sạn và tòa nhà văn phòng dân sự.

Người phát ngôn Bộ Lệnh Trung tâm Mỹ Timothy Hawkins từ chối thảo luận về các đợt di chuyển quân được báo cáo khi nói rằng các lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí để "tối ưu hóa khả năng sẵn sàng chiến đấu" và duy trì chuẩn bị để bảo vệ nhân sự và lợi ích của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra lệnh cho các nhân sự không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Saudi Arabia, viện dẫn các đợt tấn công gia tăng của phong trào Houthi ở Yemen nhằm vào các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Reuters đưa tin chính quyền ở Mỹ đang chuẩn bị cho các đợt rút nhân sự ngoại giao bổ sung trên khắp Vùng Vịnh, dẫn lời các quan chức Mỹ, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott mô tả các báo cáo về các đợt rút quân bổ sung là "không chính xác".

Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh có các báo cáo rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên ông Trump các lựa chọn cho các đợt tập kích tái diễn nhằm vào Iran.

Theo NBC, các đề xuất gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân, các công trình ngầm và các đảo chiến lược của Iran, gồm đảo Kharg, 1 trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng và Qeshm ở Eo biển Hormuz.

Một số cố vấn của ông Trump, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, được cho là đã ủng hộ việc nối lại các chiến dịch quân sự để gia tăng áp lực lên Iran.

Những người khác đã cảnh báo chống lại việc phát động một chiến dịch lớn khác mà không có mục tiêu được xác định rõ ràng.

Ông Hegseth đã có chuyến thăm không báo trước tới Israel vào đầu tuần, tiến hành các cuộc đàm phán kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 27/10 của Israel.

Ông Netanyahu đang tìm kiếm một nhiệm kỳ khác trong bối cảnh chỉ trích ngày càng tăng về cách ông xử lý các cuộc chiến ở Gaza và Iran, trong khi ông Trump đã công khai ủng hộ nỗ lực tái bầu cử của ông.

Ông Trump đã cam kết vào đầu tháng này rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời duy trì rằng lực lượng quân sự vẫn là một lựa chọn nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ông Netanyahu cũng đã loại trừ khả năng phát động các đợt tập kích mới trước cuộc bầu cử của Israel, nhưng tuyên bố rằng Israel đã sẵn sàng tấn công Iran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.

Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, được phát động vào ngày 28/2, đã bước sang tháng thứ 8, làm gián đoạn các thị trường năng lượng toàn cầu và vận tải biển qua Eo biển Hormuz.

Iran đã đề nghị khôi phục tuyến hàng hải bình thường qua tuyến đường thủy quan trọng này trong vòng 7 ngày nếu chính quyền ở Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ và đồng ý ngừng toàn bộ các hành động thù địch một cách rộng lớn hơn.

Ông Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran là "không thể chấp nhận được," trong khi chính quyền của ông tiếp tục cân nhắc xem liệu áp lực quân sự bổ sung có thể buộc Iran chấp nhận các điều khoản của chính quyền ở Mỹ hay không.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên