MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý giải việc khối ngoại bán ròng liên tục 2,7 tỷ USD suốt một năm qua tại TTCK Việt Nam: Sức hấp dẫn không thể chối từ của cổ phiếu Tesla và Bitcoin

Lý giải việc khối ngoại bán ròng liên tục 2,7 tỷ USD suốt một năm qua tại TTCK Việt Nam: Sức hấp dẫn không thể chối từ của cổ phiếu Tesla và Bitcoin

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã chuyển khẩu vị đầu tư sang cổ phiếu công nghệ Mỹ và tiền mã hoá.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán không ngừng nghỉ cổ phiếu Việt Nam suốt năm nay, bất chấp mức tăng kỷ lục. Theo Bloomberg, sự nổi lên của các cổ phiếu như Tesla và tiền mã hoá có vẻ là một phần nguyên nhân. 

Theo dữ liệu từ Cơ quan Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc, các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc, những người chiếm 16% dòng vốn vào ròng trong giai đoạn 2017 – 2019 (vào thị trường Việt Nam) là những người bán ra chủ yếu. Giá trị cổ phiếu ròng đã giảm 166 triệu USD trong năm nay. 

Giới phân tích cho biết, khẩu vị rủi ro của họ đã chuyển từ các thị trường mới nổi sang Mỹ, nhờ hiệu suất đầu tư mạnh mẽ của các tài sản đầu cơ. 

Lý giải việc khối ngoại bán ròng liên tục 2,7 tỷ USD suốt một năm qua tại TTCK Việt Nam: Sức hấp dẫn không thể chối từ của cổ phiếu Tesla và Bitcoin - Ảnh 1.

Lee Soyeon, chiến lược gia thị trường của Korea Investment & Securities cho biết: "Bitcoin và chứng khoán Mỹ, đặc biệt là những cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cho thấy sự biến động lớn. Các giao dịch cổ phiếu hơi phức tạp và lợi nhuận bị tụt lại". 

Tại thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10/11 tháng, bất chấp chỉ số VN-Index tăng 33%, dẫn đầu trong số các thị trường Đông Nam Á. Tổng cộng, họ đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 2,7 tỷ USD tính đến nay trong năm 2021, theo dữ liệu từ Bloomberg. 

Lý giải việc khối ngoại bán ròng liên tục 2,7 tỷ USD suốt một năm qua tại TTCK Việt Nam: Sức hấp dẫn không thể chối từ của cổ phiếu Tesla và Bitcoin - Ảnh 2.

Stephen McKeever, Giám đốc bộ phận khách hàng tổ chức của CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết: "Nhiều động thái bán ra của khối ngoại chỉ đơn giản là chốt lời. Với các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc, họ chuyển sự chú ý sang các cổ phiếu công nghệ Mỹ như Tesla". 

Tuy nhiên, những đại diện đến từ BNP Paribas Asset Management và Chứng khoán SSI nhận thấy các yếu tố cơ bản tích cực trong dài hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay trở lại. Nhân khẩu học, vị thế của Việt Nam trong chuỗi sản xuất châu Á và mức định giá hấp dẫn đem đến lợi ích cho các nhà đầu tư cổ phiếu. 

"Chúng tôi cho rằng việc bán ròng của khối ngoại trong 2 năm qua không phản ánh tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài với thị trường Việt Nam, họ vẫn duy trì rất tích cực", McKeever của Chứng khoán HSC cho biết. 

"Chúng tôi gọi đây là nghịch lý trong quan điểm". 

Đông A

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên