MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể

06-07-2021 - 14:29 PM | Sống

Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể

Dù không tham gia làng giải trí Việt, song Á hậu Vũ Minh Thuý có sự nghiệp thành công, vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Năm 1996, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức tìm ra top 3 mỹ nhân đăng quang ngôi vị cao nhất là Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga, Á hậu 1 Vũ Minh Thuý và Á hậu 2 Đỗ Vân Anh. Cả 3 đều được đánh giá cao về nhan sắc và học thức. Đặc biệt, người đẹp Vũ Minh Thuý gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai. Khi trở thành Á hậu 1, cô mới chỉ chập chững bước chân vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Dù đạt danh hiệu cao quý và liên tục được mời tham gia nhiều sự kiện giải trí, song Minh Thuý lại khác hẳn những người đẹp thời bấy giờ. Cô không muốn dấn thân vào showbiz nên nhanh chóng rút khỏi nghệ thuật để tiếp tục theo đuổi con đường tri thức và trở thành nhân vật "cộm cán" của một tập đoàn tỷ đô.

Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 1.

Á hậu Vũ Minh Thuý gây ấn tượng với công chúng bởi sắc vóc xinh đẹp và học thức cao


Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 2.

Cô đăng quang ngôi vị Á hậu năm mới chỉ 18 tuổi


Á hậu danh giá từng phải thi lại 2 môn, quyết tâm dừng tham gia showbiz để tập trung cho việc học

Á hậu Vũ Minh Thuý sinh năm 1978, quê gốc ở Hải Phòng. Cô sở hữu trình độ học vấn đáng nể không kém gì Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga. Trước khi là Á hậu, người đẹp từng là học sinh chuyên Toán và luôn có kết quả học tập tốt. Tuy nhiên, khi đã là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Minh Thuý bắt đầu đi diễn thời trang và phải thi lại 2 môn, nhận hàng loạt điểm trung bình.

Lúc ấy, cô giật mình nhận ra tầm quan trọng của việc học. Không muốn để sắc đẹp tỉ lệ nghịch với trí tuệ, nàng hậu ngừng hẳn việc tham gia sự kiện để toàn tâm toàn ý, nỗ lực học tập. Sau đó, cô đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng Khá chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, đây là một trong những ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 3.

Minh Thuý quyết tâm rời khỏi showbiz để nhận lấy tấm bằng Khá Đại học Kinh tế Quốc dân


Từ Á hậu đi làm với mức lương 2,5 triệu đồng, làm tạp vụ, cọ toilet tới nữ giám đốc quyền lực của tập đoàn tỷ đô

Sau khi ra trường, người đẹp Hải Phòng làm việc tại Công ty Liên doanh Mỹ phẩm LG Vina. Thế nhưng sau khi lấy chồng và vào TP.HCM sinh sống, cô nghỉ việc và ở nhà chăm con. Khi con gần 2 tuổi, Minh Thuý mới đi làm trở lại tại Tổng Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (nay là Tập đoàn Viettel) với vị trí cửa hàng trưởng và mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Thậm chí khi ấy, cô sẵn sàng đi rửa chén, lau cửa kính, hút bụi, cọ toilet... hàng tuần để san sẻ việc với nhân viên tạp vụ.

Minh Thuý từng trả lời phỏng vấn: "Cọ toilet hay rửa ấm chén đấy là tôi lựa chọn và làm cùng với các bạn nhân viên của mình, không ai bắt tôi phải làm việc đó. Còn danh hiệu đó là của một cuộc thi sắc đẹp, bạn không thể mang tới một công ty viễn thông rồi suy nghĩ, tôi là Á hậu nên được quyền nọ quyền kia. Khi chọn công việc là nhân viên văn phòng, bạn cũng như bao người khác, được giao chỉ tiêu và phải hoàn thành. Chẳng ai châm chước cả".

Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 4.

Minh Thuý không dựa vào danh hiệu Á hậu khi đi xin việc để đòi hỏi đặc quyền, đặc lợi cho riêng mình


Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 5.

Á hậu Việt Nam 1996 luôn phấn đấu không biết mệt mỏi trong công việc và có thành công mỹ mãn


Nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi, năm 2006, Á hậu Vũ Minh Thuý được giao phụ trách Call Center của Viettel tại TP.HCM với số lượng nhân viên lên tới cả trăm người. Đã có lúc cô muốn xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực. Được cấp trên động viên, nàng hậu tiếp tục phấn đấu và dần dần đạt tới vị trí Phó Giám đốc của Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Hiện tại, người đẹp Hải Phòng đang đảm nhận trọng trách Giám đốc ViettelPay tại TP.HCM.

Không chỉ hết mình trong sự nghiệp và có được thành công lớn, Á hậu Việt Nam 1996 còn có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông xã và các con luôn ủng hộ cô trong mọi công việc. Ở tuổi 43, Minh Thuý vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp, cuốn hút. Cô là một trong những người phụ nữ điển hình vừa có nhan sắc, vừa có tri thức khiến chị em luôn phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 6.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Minh Thuý ở tuổi 43


Ly kỳ chuyện về một Á hậu HHVN thi lại 2 môn, làm tạp vụ, cọ toilet đến giám đốc tập đoàn tỷ đô ai nghe qua cũng phải nể - Ảnh 7.

Cô có một sự nghiệp vững chắc và tổ ấm viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Sưu tầm


Theo Mon

Trí thức trẻ

Trở lên trên