MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mắc bẫy khoá học “lùa gà” dạy bán hàng online, cô gái mất trắng hơn 30 triệu

09-03-2024 - 13:03 PM | Sống

Xuân Hương mất hơn 30 triệu cho 2 khóa học dạy bán hàng online, nhưng tất cả những gì cô bạn nhận được chỉ là một cú lừa.

Cách đây hơn 3 năm, khi xác định sẽ bán online mặt hàng mỹ phẩm, Xuân Hương (sinh năm 1999) đã chi 30 triệu để đăng ký 2 khóa học dạy cách xây kênh Shopee, phục vụ việc buôn bán.

Đầu tư đi học để có thêm kiến thức, trước khi bắt tay vào làm bất kỳ việc gì, là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, với những gì mà Xuân Hương chia sẻ, quyết định đi học này hoàn toàn vô nghĩa, gọi là sai lầm cũng chẳng sai. Chi hơn 30 triệu nhưng tất cả những gì Xuân Hương nhận được chỉ là một cú lừa.

Chi 13 triệu để mua một mớ kiến thức... đã có nhan nhản trên mạng!

Khóa học đầu tiên mà Xuân Hương đăng ký là một khóa học hướng dẫn cách tối ưu thông tin, viết bài chuẩn SEO khi xây kênh bán hàng trên Shopee. Sau khi nộp học phí, Xuân Hương được thêm vào một group cùng nhiều học viên khác. Các bài học đã được tải sẵn trong nhóm dưới dạng video, mọi người có thể tùy chọn xem; đồng thời, các học viên cũng có thể bàn luận, trao đổi cùng nhau.

Mắc bẫy khoá học “lùa gà” dạy bán hàng online, cô gái mất trắng hơn 30 triệu- Ảnh 1.

Xuân Hương (Ảnh: NVCC)

"Sau khi học xong những bài đó, cảm nhận đầu tiên của em là một số 0 tròn trĩnh. Tất cả những kiến thức ấy đều rất cơ bản, lên Youtube search là ra. Mà kể cả người không biết dùng Youtube đi chăng nữa, thì cứ vào Shopee chọn lập kênh người bán, thì từng bước thao tác nó cũng đã có sẵn hướng dẫn cho mình rồi" - Xuân Hương chia sẻ và khẳng định chất lượng kiến thức được dạy không hề tương xứng với mức học phí.

13 triệu không phải một số tiền nhỏ. Mất chừng đó tiền mà không học thêm được gì mới và bổ ích, hẳn mọi người đều nghĩ Xuân Hương sẽ bực bội, hối hận nhưng không. Cô bạn sinh năm 1999 này dường như đã bị thao túng tâm lý.

"Lúc đó em cứ băn khoăn hay là do em áp dụng kiến thức chưa đúng, nên kênh của em vẫn chưa tăng trưởng. Em nghĩ vậy là bởi vì có nhiều học viên chia sẻ kết quả tốt lắm. Họ khoe là đã làm theo như những gì được hướng dẫn và đạt được kết quả như thế này, như thế kia, còn đăng kèm cả ảnh nữa" - Xuân Hương chia sẻ.

Với sự tự ti như thế, Xuân Hương lại tiếp tục rơi vào cái bẫy thứ hai của khóa học "lùa gà".

Hứa hẹn không phải làm gì cũng có đơn và cũng có thật, nhưng… toàn là đơn ảo!

"Khóa học" thứ hai mà Xuân Hương đăng ký có phần giống với một bản hợp đồng hơn là một khóa học. Xuân Hương chỉ cần đóng gần 20 triệu cho họ, đổi lại, họ sẽ xây kênh cho Xuân Hương từ A-Z, cam kết chắc chắn ra đơn. Nói chung, Xuân Hương không phải làm gì ngoài việc ngồi đóng đơn hàng ngày.

"Họ cũng chia sẻ những shop online mà họ nhận xây kênh, một tháng có hẳn mấy nghìn đơn, doanh thu tính bằng tiền trăm triệu. Họ đưa ra như thế để em cắn câu, và đúng là em đã cắn câu thật" .

Xuân Hương cho biết 2-3 tuần sau khi "đóng học phí", cô được nhận về "1 cái shop" nhưng chất lượng thì cũng chẳng khá hơn kết quả của khóa học 13 triệu ban đầu là mấy.

Mắc bẫy khoá học “lùa gà” dạy bán hàng online, cô gái mất trắng hơn 30 triệu- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Họ trả cho em một cái kênh mà chỉ cần nhìn là biết shop không uy tín một chút nào. Từ ảnh đại diện đến ảnh sản phẩm hay cả thông tin mô tả, tất cả đều không có một sự chỉn chu nào, vô cùng sơ sài, còn không bằng em tự làm.

Khi em nhận kênh đó, những ngày đầu tiên, đúng là cũng có đơn thật. Mỗi ngày 1 đơn nhưng toàn là hàng hoàn, nghĩa là đơn ảo đó. Sau đấy 1 tuần, Shopee phát hiện kênh của em đã tạo đơn ảo nên khóa kênh của em luôn. Vậy là em mất trắng cả shop đó luôn" - Xuân Hương kể.

Sau đó, cô bạn cũng tìm cách khiếu nại, đòi bồi thường từ bên cung cấp khóa học nhưng đương nhiên, họ đưa ra cả ngàn lý do để đổ lỗi cho Hương và "phủi tay không chịu trách nhiệm". Xuân Hương đùa rằng cô đã bỏ ra tổng cộng khoảng hơn 30 triệu một chút để nhận về "2 viên vitamin A sáng mắt".

Chia sẻ trải nghiệm có phần đắng lòng của mình, Xuân Hương nhắn nhủ tới những người đang có dự định sẽ bán hàng online: "Phải thật tỉnh táo lên mọi người ơi! Họ cam kết ra đơn, họ cho mình xem hẳn bằng chứng nhưng phải nhìn thật kỹ, xem đó có phải đơn ảo giá trị rất thấp hay không.

Đừng quá tin tưởng và đặt hy vọng vào những khóa học như vậy, kẻo sẽ ngã rất đau đấy. Nếu có học, hãy tìm những người thực sự có uy tín và có tâm, có thể hướng dẫn được mình, chứ đừng mất tiền để mua vitamin A sáng mắt như em" .

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ mới

Trở lên trên