MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mafia Trung Quốc" hoành hành tại Campuchia: Tội ác khét tiếng, trục lợi kinh hoàng

02-02-2022 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

"Mafia Trung Quốc" hoành hành tại Campuchia: Tội ác khét tiếng, trục lợi kinh hoàng

Các sòng bạc và khách sạn đã trở thành tấm bình phong cho hoạt động tội phạm tại Sihanoukville, Campuchia.

Trong phần trước, câu chuyện về cuộc chạy trốn của Guo Ying đã khắc họa phần nào sự tàn bạo của "Dự án Trung Quốc" ở Campuchia . Sau đây là phần thứ 2 của vấn nạn này:

Không thể trở về

Những người như Guo - những người chạy trốn thành công khỏi địa ngục - đã bị mắc kẹt ở Phnom Penh. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy đang ở một khoảng cách đủ an toàn trước nanh vuốt của bọn tội phạm. Tất cả đều chờ đợi một chuyến bay với giá cả phải chăng để về nhà.

Các quy định hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt của Trung Quốc để đảm bảo chiến lược Zero-Covid đã dẫn đến việc chuyến bay thường xuyên bị hủy và giá vé tăng vọt. Vào tháng 12, vé một chiều đến Thành Đô, đường hàng không duy nhất còn lại đến Trung Quốc, có giá hơn 9.000 USD, tăng mạnh so với mức vài trăm USD trước đại dịch.

Sihanoukville là một địa điểm chiến lược cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc, nơi có cảng nước sâu duy nhất của Campuchia.

 Mafia Trung Quốc hoành hành tại Campuchia: Tội ác khét tiếng, trục lợi kinh hoàng - Ảnh 1.

Triệt phá hoạt động tệ nạn tại Sihanoukville. Ảnh: Khmer Times

Các hoạt động lừa đảo trong ngành cờ bạc trực tuyến đã bùng nổ tại thành phố này trong những năm gần đây. Vào năm 2019, gần như tất cả các khách sạn, nhà hàng và sòng bạc trong thành phố đều thuộc sở hữu của công dân Trung Quốc - theo số liệu từ chính quyền tỉnh, được truyền thông địa phương cung cấp.

Số lượng sòng bạc được cấp phép ở Campuchia đã tăng từ 57 vào năm 2014 lên 150 vào năm 2019 - một báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm cho hay.

Pech Pisey, giám đốc điều hành của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Campuchia, nói: "Sihanoukville gần như đã trở thành một đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Khu vực này cũng nổi lên như thành nơi trú ẩn an toàn cho nhiều hoạt động kinh doanh mờ ám. Để hiểu được sự phức tạp của Sihanoukville, chúng ta cần xem xét mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia ngoài các lý do kinh tế."

Các quy định cởi mở ở Campuchia đã thu hút những người đam mê cờ bạc và các nhà đầu tư, nhưng bên cạnh đó cũng khiến Campuchia trở thành "nam châm" hút các nhóm tội phạm có tổ chức.

Tệ nạn hoành hành

Sihanoukville trở nên khét tiếng với những vụ xả súng, bắt cóc và rửa tiền. Năm 2018, cựu thống đốc của thành phố, Yun Min, cho rằng "mafia Trung Quốc" đã làm tỷ lệ tội phạm tại thành phố gia tăng.

Hãng tin Reuters cho biết các nhóm tội phạm đã "ngụy trang để thực hiện nhiều tội ác khác nhau và bắt cóc các nhà đầu tư Trung Quốc" và đang "gây mất an ninh trật tự trong tỉnh".

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan giám sát liên chính phủ có trụ sở tại Pháp, đã đưa Campuchia vào danh sách theo dõi rửa tiền vào năm 2019. Cùng năm đó, chính quyền Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến, khiến dòng tiền và lượng lớn người lao động rời khỏi quốc gia này. Nhiều sòng bạc ở Sihanoukville đã đóng cửa và ít nhất 200.000 công dân Trung Quốc đã rời khỏi Campuchia.

 Mafia Trung Quốc hoành hành tại Campuchia: Tội ác khét tiếng, trục lợi kinh hoàng - Ảnh 2.

Tội phạm dùng súng bắn người Trung Quốc ở sòng bạc tại Sihanoukville.

Sau đó, một số sòng bạc và khách sạn dường như đã trở thành bình phong cho các hoạt động lừa đảo trên mạng và đẩy những người nhẹ dạ vào các vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa cổ phiếu, tiền mã hóa, xổ số và cờ bạc...

(Còn tiếp...)

https://soha.vn/mafia-trung-quoc-hoanh-hanh-tai-campuchia-toi-ac-khet-tieng-truc-loi-kinh-hoang-20220131111735505.htm

Theo Tất Đạt

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên