MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia mượn "bí kíp" của Chelsea, hãy chờ màn tương kế tựu kế cao tay của thầy Park

09-12-2018 - 22:13 PM | Sống

HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ dùng lối đá giống với phong cách của Chelsea để đối đầu Việt Nam nhưng liệu toan tính này có bị phá sản bởi tài cầm quân của HLV Park Hang-seo?

Bí kíp" của HLV Tan Cheng Hoe

Theo tờ The Star (Malaysia), HLV Tan Cheng Hoe đã thành công khi đưa ĐTQG lọt vào chung kết AFF Cup 2018 bằng một phong cách chơi bóng khác lạ so với những HLV tiền nhiệm. Phong cách chơi theo lối ban bật cự ly ngắn của ĐT Malaysia tại AFF Cup giúp HLV Tan Cheng Hoe được người hâm mộ ở nước này gọi bằng biệt danh "Cheng Hoe–ball".

Nhà cầm quân sinh năm 1968 lý giải về phong cách chơi của ĐT Malaysia tại AFF Cup 2018: "Tôi đã nghe về biệt danh mà người hâm mộ dùng để gọi tôi. Nhưng tôi không phải là người đặc biệt để tạo ra nó. Đây chỉ là phong cách chơi bóng đá hiện đại. Nếu bạn muốn thành công trên đấu trường quốc tế, bạn phải sử dụng loại bóng đá này".

Sở dĩ HLV Tan Cheng Hoe được CĐV đặt biệt danh "Cheng Hoe–ball" là bởi phong cách của tuyển Malaysia đang mang dáng dấp của CLB Chelsea dưới thời HLV Maurizio Sarri. Ở châu Âu, HLV Sarri được coi là người đã tạo ra "đặc sản" Sarri-ball cho Chelsea. Chính vì thế, các CĐV ở Malaysia đã dùng một biệt danh tương tự để đặt cho HLV Tan Cheng Hoe.

 Malaysia mượn bí kíp của Chelsea, hãy chờ màn tương kế tựu kế cao tay của thầy Park - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia sẽ chọn lối chơi bóng ngắn theo phong cách "Cheng Hoe-ball".

Trước thềm chung kết AFF Cup, vị thuyền trưởng của tuyển Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng lối đá phối hợp ngắn để đối đầu tuyển Việt Nam:

"Phong cách mới này đã từng bị chỉ trích nhưng bây giờ, các cầu thủ đã làm quen với nó. Chúng tôi không thể chơi bóng dài và bóng bổng nữa. Để trở thành một đội tuyển có thể vươn ra thế giới, chúng ta phải biết giữ trái bóng lăn trên mặt đất.

Bóng đá đang ngày càng phát triển và các đội cần phải biết kiểm soát các đường chuyền ngắn, phối hợp tam giác và kiểm soát bóng tốt. Tôi rất hài lòng vì các cầu thủ đã thích nghi với phong cách này. Điều quan trọng nữa là các cầu thủ có thể mang phong cách chơi này đến với CLB chủ quản của họ".

Khi được hỏi về sự khác nhau giữa ĐT Malaysia ở thời điểm hiện tại so với 8 năm trước khi người Mã đã vô địch AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Huấn luyện viên Raja (Datuk K. Rajagopal) đã có triết lý của riêng mình vào thời điểm đó nhưng bây giờ, tôi tn rằng các học trò của mình đã có sự thích nghi tốt hơn với bóng đá hiện đại".

HLV Tan Cheng Hoe cũng nhấn mạnh rằng dù đã lọt vào chung kết AFF Cup nhưng mọi thứ vẫn chỉ đang là bước khởi đầu:

"Là một HLV, tôi tự hào và hạnh phúc với những gì mà chúng tôi đã đạt được. Sau một năm kể từ khi tôi dẫn dắt ĐTQG, chúng tôi đã có sự tiến bộ nhưng tất cả mới chỉ là bước khởi đầu. Còn rất nhiều giải đấu và chúng ta phải thể hiện được phẩm chất của mình trong tất cả các giải đấu đó. Các cầu thủ phải tập trung vào nhiệm vụ ở phía trước".

HLV Park Hang-seo có "trị" được "Cheng Hoe-ball"?

Ở châu Âu, HLV Sarri của CLB Chelsea có một phong cách riêng khi cầm quân, được gọi bằng thuật ngữ "Sarri-ball" (hoặc Sarrismo). Đây là khái niệm dùng để chỉ phong cách tấn công dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao. Lối chơi này khá giống với kiểu đá Tiqui-taca (từng được coi là đặc sản của Barcelona).

Theo HLV Sarri thì khi có bóng, các cầu thủ phải thực hiện những đường chuyền nhanh ở cự ly ngắn để từng bước tiếp cận khung thành đối phương càng sớm càng tốt. Muốn làm được điều này cần những hậu vệ giỏi cầm bóng và phát động tấn công nhanh.

Nhìn chung, phong cách mà tuyển Malaysia đã áp dụng ở những trận đấu vừa qua, đặc biệt là hai trận bán kết gặp Thái Lan đều có những điểm tương đồng so với triết lý của HLV Sarri. Malaysia chú trọng ban bật ở cự ly ngắn và triển khai tấn công với nhịp độ rất nhanh và lối chơi này đã phát huy tác dụng giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe "hạ đo ván" người Thái ở vòng bán kết.

 Malaysia mượn bí kíp của Chelsea, hãy chờ màn tương kế tựu kế cao tay của thầy Park - Ảnh 2.

Malaysia từng "lầm lứng trắng bụng" trước Việt Nam với thất bại 2-0 ở vòng bảng.

Tại chung kết AFF Cup sắp tới, khả năng cao HLV Tan Cheng Hoe cũng sẽ áp dụng những nguyên lý này để đối đầu tuyển Việt Nam. Nhưng đây chắc chắn là điều không dễ với Malaysia bởi tài cầm quân của HLV Park Hang-seo bên phía tuyển Việt Nam.

Sau giải U23 châu Á và Asiad và bây giờ là AFF Cup, có thể thấy sự linh hoạt trong những toan tính chiến thuật và lối chơi của HLV Park Hang-seo là điều đã được chứng minh một cách quá rõ nét.

U23 hay ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park có thể chơi phòng ngự "đổ bê tông" hoặc tấn công áp đặt, có thể chơi bóng ngắn hoặc bóng bổng, tùy vào từng đối thủ khác nhau.

Với những toan tính chiến thuật hợp lý và cực kỳ sắc bén của thầy Park, chúng ta đã đánh bại nhiều đối thủ nặng ký ở tầm châu lục. Do vậy, chẳng có gì để ngăn cản tuyển Việt Nam của thầy Park vượt qua Malaysia ở 2 trận chung kết sắp tới.

HLV Tan Cheng Hoe đã có "bí kíp" của riêng mình. Bây giờ, người hâm mộ có lý do để chờ đợi vào một màn tương kế tựu kế để đánh bại đối thủ của thầy Park.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên