MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mark Mobius - "Bố già" của thị trường mới nổi: Ngưỡng mộ tham vọng của VinFast, đánh giá ngang ngửa xe Tesla

04-05-2023 - 09:35 AM | Doanh nghiệp

Mark Mobius - "Bố già" của thị trường mới nổi: Ngưỡng mộ tham vọng của VinFast, đánh giá ngang ngửa xe Tesla

"Trên quan điểm của tôi, những chiếc xe của họ có thể sánh ngang với xe của Tesla cả về kiểu dáng và kỹ thuật”, Mark Mobius chia sẻ.

Nhà đầu tư kỳ cựu Mark Mobius vừa có chuyến công tác Việt Nam. Trên trang website cá nhân markmobius.com, ông viết lại những trải nghiệm của mình, ấn tượng nhất là câu chuyện VinFast - biến giấc mơ xe điện trở thành hiện thực.

Mark Mobius đã tham quan một showroom VinFast tại TP HCM, nhà sản xuất xe điện muốn chinh phục không chỉ thị trường trong nước mà vươn ra thế giới.

“Tôi ấn tượng với khát vọng của VinFast. Trên quan điểm của tôi, những chiếc xe của họ có thể sánh ngang với xe của Tesla cả về kiểu dáng và kỹ thuật”, Mark Mobius chia sẻ.

Nhưng nhà đầu tư kỳ cựu cũng nói thêm, việc giới thiệu ô tô điện đến thị trường mới nổi không phải là điều dễ dàng. Một yếu tố mặc định là ô tô điện đắt hơn xe xăng, nên giá cả có thể là một yếu tố cản trở.

Thị trường mới nổi cũng thiếu các cơ sở hạ tầng xe điện cần thiết, như trạm sạc, điều này gây khó khăn với những người sử dụng phương tiện hàng ngày, theo Mark Mobius.

Ông cũng đánh giá rằng, việc VinFast cạnh tranh tại Mỹ với các thương hiệu nổi tiếng cũng là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ngành xe điện rất đông người chơi và cạnh tranh. Lợi nhuận trên vốn đầu tư cũng không cao. “Từ quan điểm đầu tư, đó không phải là lĩnh vực tôi đang xem xét”, ông viết.

Nhưng Mark Mobius ngưỡng mộ tham vọng của VinFast. Tuần trước, ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup cam kết tài trợ tổng cộng 2,5 tỷ USD cho nhà sản xuất xe điện Việt Nam trong bối cảnh phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết tại Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ. “Thật tuyệt khi thấy một công ty của nền kinh tế mới nổi ước mơ lớn và mang lại sự đổi mới cho thị trường”, Mark bày tỏ.

Mark Mobius - "Bố già" của thị trường mới nổi: Ngưỡng mộ tham vọng của VinFast, đánh giá ngang ngửa xe Tesla, nhưng không có ý định đầu tư - Ảnh 1.

Mark Mobius tham quan showroom VinFast tại TP HCM (Ảnh: markmobius.com)

Sau chuyến công tác tại TP HCM, Mark Mobius bay đến Đà Nẵng, tham quan khu danh thắng Bà Nà Hills.

Chứng kiến Việt Nam phát triển và ngày càng trở nên đa dạng hoá, Mark Mobius nói rằng: “cần phải theo dõi thị trường đang phát triển này và những tiềm năng Việt Nam nắm giữ trong tương lai”. Ông đánh giá cao hai lĩnh vực phần mềm và sản phẩm tiêu dùng. Mark Mobius nói thêm về làn sóng các công ty muốn giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và chuyển dịch sang các quốc gia khác như Việt Nam. Ông lấy ví dụ bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu 71 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm 30% doanh thu của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

“Với việc các công ty như Samsung đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, sẽ rất thú vị để xem nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển thế nào trong những năm tới”, ông viết.

Mark Mobius, người Mỹ, được mệnh danh là “bố già của thị trường mới nổi”. Ông có hơn 30 năm đầu tư tại các thị trường mới nổi, quản lý 40 tỷ USD tài sản và đã đầu tư vào trên 5.000 công ty.

Năm 2018, Mark thành lập Mobius Capital Partners cùng với các cộng sự. Công ty quản lý quỹ tập trung vào chiến lược cải thiện tiêu chuẩn quản trị trong các công ty tại thị trường mới nổi. Nhà đầu tư kỳ cựu rong ruổi khắp thế giới gặp gỡ các nhóm quản lý quỹ địa phương, khám phá các công ty bị định giá thấp trước khi ai đó cũng phát hiện ra.

Đến nay, Mark Mobius đã đi qua hơn 112 quốc gia.

Kỳ Lân

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên