MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất giang sơn vì mỹ nữ: Tưởng Phàm bay ghế Chủ tịch Taobao, bị xóa tư cách 1 trong 38 thành viên đặc biệt quan trọng của Alibaba và 1 công ty dược để cưới được hotgirl

27-04-2022 - 15:14 PM | Sống

Mất giang sơn vì mỹ nữ: Tưởng Phàm bay ghế Chủ tịch Taobao, bị xóa tư cách 1 trong 38 thành viên đặc biệt quan trọng của Alibaba và 1 công ty dược để cưới được hotgirl

Chủ tịch Taobao chịu mất cả "giang sơn" để cưới được hotgirl.

Ngày hôm nay, thông tin cựu chủ tịch Taobao Tưởng Phàm cưới hotgirl mạng Trương Đại Dịch gây xôn sao mạng xã hội Trung Quốc. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cựu chủ tịch Taobao trước đó từng vướng bê bối có tiểu tam với chính hotgirl này.

Khoảng năm 2020, tài khoản có nickname Huahuadonghuahua bất ngờ có bài đăng trên mạng xã hội Weibo với nội dung: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Đừng cố quyến rũ chồng tôi, tôi không phải là người dễ bỏ qua đâu. Làm ơn hãy tự trọng và kiểm điểm lại bản thân mình". Bài đăng còn công khai nhắc đến hot girl đình đám trên mạng Trung Quốc là Trương Đại Dịch.

Mặc dù tài khoản Huahuadonghuahua có chưa đến 30.000 người theo dõi nhưng bài đăng này đã nhanh chóng gây chú ý của cộng đồng mạng. Sau đó, trang ifeng.com dẫn nguồn tin thân cận cho biết người liên quan tới vụ việc này là một doanh nhân họ Tưởng. Ngay lập tức, cư dân mạng đã phán đoán ra chủ nhân bài đăng với nội dung "tránh xa chồng tôi ra" kể trên chính là của vợ của Tưởng Phàm - chủ tịch 2 trang thương mại điện tử Tmall và Taobao thuộc tập đoàn Alibaba.

Sau vụ việc, Tưởng Phàm đã có lời xin lỗi gửi tới nhân viên tại tập đoàn Alibaba. Tuy nhiên, cái giá của bê bối này không hề nhỏ. Alibaba sau đó đã quyết định giáng cấp Chủ tịch Taobao và Tmall của Tưởng Phàm đồng thời tước 1 năm bổng lộc tài chính. Đây là hình thức kỷ luật mà công ty đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra về cáo buộc chủ tịch Tưởng Phàm "có hành vi không đúng đắn".

Chưa dừng lại ở đó, Alibaba còn loại bỏ Tưởng Phàm ra khỏi nhóm 38 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hội đồng quản trị Alibaba. Họ cũng giáng chức ông xuống thành Phó chủ tịch từ chức chủ tịch cấp cao.

Tưởng Phàm sinh năm 1985,  là một trong những lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Alibaba. Anh tốt nghiệp khoa kỹ sư máy tính Đại học Phúc Đán - một trong 10 trường đại học danh giá bậc nhất đất nước tỷ dân. Tưởng Phàm từng có thời gian làm thực tập sinh ngắn hạn tại Google chi nhánh Trung Quốc, sau đó anh gia nhập công ty công nghệ Youmeng và nắm giữ vị trí CEO tại đây 3 năm trước khi đầu quân cho Alibaba vào năm 2013.

Năm 2014 - tức là chỉ 1 năm sau khi vào công ty, anh được bổ nhiệm làm giám đốc cao cấp bộ phận kinh doanh của Taobao. Năm 2017, Tưởng Phàm trở thành chủ tịch Taobao khi chỉ mới 32 tuổi. Năm ngoái, anh này tiếp tục được bổ nhiệm chức chủ tịch Tmall - song song với vai trò lãnh đạo tại Taobao.

Con đường thăng tiến của Tưởng Phàm "phất" đến nỗi người trong giới kinh doanh Trung Quốc không khỏi đặt câu hỏi.

"Tốt nghiệp đại học trong nước, khởi nghiệp ở một công ty công nghệ có quy mô trung bình, không có bất kỳ thế lực nào đứng sau hậu thuẫn nhưng chưa đầy 35 tuổi, Tưởng Phàm đã đứng vào hàng ngũ nhân sự cấp cao nhất trong tập đoàn Alibaba. Anh thậm chí còn được Jack Ma chọn làm người kế vị ông", tờ Sina bình luận.

Tưởng giáng chức và bổng lộc thì mọi chuyện chấm dứt. Tuy nhiên, 2 tháng sau khi vụ việc xảy ra, Tưởng Phàm đã nộp đơn xin từ chức vị trí điều hành cấp cao tại một công ty dược - là công ty con của tập đoàn Alibaba. Dân mạng suy đoán đây lại là một biện pháp kỷ luật mới dành cho Tưởng Phàm.

Hiện tại, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong danh sách các lãnh đạo quan trọng của tập đoàn Alibaba, vẫn có tên Tưởng Phàm. Tuy nhiên, hiện tại Tưởng Phàm chỉ còn chức vụ duy nhất là President of International Digital Commerce (Chủ tịch thương mại điện tử quốc tế). Theo mô tả, vị này sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động thương mại điện tử ở nước ngoài của Alibaba gồm AliExpress, Alibaba.com và Lazada. Việc bổ nhiệm này vừa được thực hiện vào tháng 1/2022.

Nguồn: Sohu, Kr-Asia

https://cafebiz.vn/mat-giang-son-vi-my-nu-tuong-pham-bay-ghe-chu-tich-taobao-bi-xoa-tu-cach-1-trong-38-thanh-vien-dac-biet-quan-trong-cua-alibaba-va-1-cong-ty-duoc-de-cuoi-duoc-hotgirl-20220427124628308.chn

Theo Phương Linh

Nhịp sống Việt

Trở lên trên