MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay chở hơn 500 người gặp sự cố giữa biển, hành khách phát hoảng

01-10-2017 - 10:32 AM | Tài chính quốc tế

Chuyến bay AF66 của hãng Air France (Pháp), đi từ TP Paris (Pháp) đến TP Los Angeles (Mỹ), buộc phải hạ cánh khẩn sau khi động cơ của nó bị hư hại nghiêm trọng khi bay qua Đại Tây Dương.

Daily Mail ngày 1-10 đưa tin phi công của chuyến bay nêu trên buộc hạ cánh khẩn xuống khu vực Goose Bay, đảo Newfoundland – Canada, vì động cơ gặp "sự cố kỹ thuật".

Hàng trăm hành khách trên máy bay Airbus A380 vô cùng hoảng sợ khi động cơ của nó "tróc vỏ", phát ra âm thanh lớn và rung lắc.

Hãng Air France trong một tuyên bố trên mạng xã hội xác nhận 1 trong 4 động cơ của máy bay bị "hư hại nghiêm trọng".

Cũng theo Air France, phi hành đoàn đã xử lý tình huống khẩn cấp "hoàn hảo".


Động cơ số 4 của máy bay bị tróc vỏ. Ảnh: Daily Mail

Động cơ số 4 của máy bay bị tróc vỏ. Ảnh: Daily Mail


Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Hãng Air France cho biết: "Chuyến bay AF66 đã hạ cánh an toàn. Hành khách đang được Air France chăm sóc và nỗ lực thực hiện lại chuyến bay đang được thực hiện…Phát hiện ra sự cố kỹ thuật, AF66 đã chuyển hướng hạ cánh xuống Goose Bay để kiểm tra".

Theo BBC, chiếc Airbus A380 hạ cánh an toàn vào lúc 15 giờ 42 phút (giờ GMT) ngày 30-9, tức 22 giờ 42 phút giờ Việt Nam.

Trên máy bay lúc này có 496 hành khách và 24 thành viên phi hành đoàn.

Rất may không có ai bị thương trong vụ việc.


Máy bay hạ cánh an toàn và không có ai bị thương. Ảnh: Daily Mail

Máy bay hạ cánh an toàn và không có ai bị thương. Ảnh: Daily Mail

Được biết, chiếc Airbus A380 nêu trên sử dụng động cơ GP72000 do hãng Engine Alliance sản xuất. Theo Engine Alliance, động cơ GP72000 "được sản xuất nhằm mang lại độ tin cậy cao hơn với chi phí bảo trì ít tốn kém hơn".


Airbus A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail

Airbus A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail

Theo Cao Lực

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên