MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết

14-04-2023 - 13:15 PM | Lifestyle

Chị Hiền xây ở biệt thự kiểu Mỹ ở Vĩnh Phúc để làm không gian thư giãn, riêng tư đúng với ý thích cá nhân.

Nếu trong nhà, mỗi người theo đuổi một phong cách thiết kế, bài trí nhà cửa, vợ mê nhà kiểu Tây, chồng thích nhà rộng vài nghìn mét, có sân vườn, ao cá kiểu Á Đông, con trai thích ở dinh thự phong cách tân cổ thì phải làm thế nào? Chị Hiền đã có cách xử lý “dung hòa” tất cả: Tự xây dựng cho mình một biệt thự để thỏa mãn đam mê.

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết - Ảnh 1.

Không gian biệt thự này để chị Hiền tận hưởng, xả stress, từ thiết kế đến trang trí nội thất đều bám sát ý tưởng xuyên suốt là phong cách Mỹ. Ngoại trừ việc giải lược sân cỏ trước nhà, hàng rào trắng và ống khói to như nhiều ngôi nhà Mỹ điển hình để phù hợp với đặc trưng cảnh quan, kiến trúc sư phụ trách công trình của chị Huyền đã cố gắng để đưa chất Mỹ vào từng chi tiết.

Bên ngoài nhà là mái dốc, tone màu trầm, bên trong sử dụng nội thất chủ yếu làm từ gỗ óc chó. Phòng khách gây ấn tượng với bàn trà và bộ sofa siêu to khổng lồ, cùng khoảng không gian thông tầng tạo cho căn nhà có cảm giác bề thế, rộng rãi. 

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết - Ảnh 3.

Điều đặc biệt nữa trong thiết kế đó là những không gian chính của biệt thự này đều có điểm nhìn ra sân vườn, nhiều ánh sáng. Nhưng đúng với đặc trưng nhà để thư giãn, biệt thự được thiết kế hướng đón nắng và vật liệu để ánh sáng chiếu vào nhà là ánh sáng nhẹ, mềm chứ không gắt. 

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết - Ảnh 4.

Để tối ưu không gian, kiến trúc sư đã thiết kế nhà theo hình chữ L, lưu thông đường đi lối lại tốt và “ngắt không gian” từ sảnh phòng khách để phòng ăn kín đáo hơn. Các phòng đều được bố trí cửa cách âm hai lớp nhưng dùng cửa trượt để tối ưu lưu thông ra các không gian khác. Nội thất trong nhà, từ hệ tủ, kệ cho đến đồ trang trí đều được decor đồng bộ, đảm bảo cho “chất Mỹ” ở mọi góc nhà. 

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết - Ảnh 5.

Căn biệt thự chỉ có 3 tầng nhưng chị Hiền vẫn làm thang máy, minh chứng cho việc xây nhà vì đam mê. Thang máy kính trong suốt được xây dựng ở giữa nhà, thuộc về hãng thang nổi tiếng đắt đỏ của Thụy Điển, cửa mở tự động. Với thiết kế không có khung kỹ thuật và dùng thang kính, chị có thể nhìn ngắm không gian tổng quan từ giữa nhà mà không có khung kỹ thuật làm cản trở view. 

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết - Ảnh 6.

Chị Hiền không cho chồng con biết việc mình xây ngôi biệt thự kiểu Mỹ này, nhưng vẫn chú trọng việc tạo lập những không gian gia đình. Thông qua thiết kế thông tầng, giúp các phòng có liên kết tốt hơn, trở thành điểm nhấn và công năng tạo ra sự gắn bó cho các thành viên. Nhiều khoảng thoáng, cây xanh cũng được “cài cắm”. 

Mê phong cách “giấc mơ Mỹ”, người phụ nữ bỏ triệu đô xây biệt thự, thi công gần xong chồng con vẫn chưa biết - Ảnh 7.

Căn biệt thự bề thế này nằm trong khu nhà giàu tại Vĩnh Phúc. Gia đình chị có nhà chung ở chỗ khác, chị ít khi ở biệt thự này, nhưng rất ưng ý với không gian thư giãn mà mình đã dành nhiều tâm huyết để tạo lập.

Nguồn: Nhà TO



Theo Thiên Yết

Thể Thao Văn Hóa

Trở lên trên