MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry: Đó là một sự thay đổi cần thiết, một chương mới của cuộc đời

19-05-2018 - 22:04 PM | Sống

Đám cưới hoàng gia của hoàng tử Harry và diễn viên Meghan Markle diễn ra vào ngày 19/5 (theo giờ địa phương). Mọi thông tin xoay quanh sự kiện trọng đại này đều được công chúng ngóng trông. Không khí bên ngoài lâu đài Windsor đã rất "nóng" khi hàng dài người dân chờ sẵn ở đây để được chứng kiến lễ cưới cổ tích.


Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry: Đó là một sự thay đổi cần thiết, một chương mới của cuộc đời - Ảnh 1.

Ảnh: dòng người bên ngoài lâu đài Windsor.

Vậy là cuối cùng hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan cũng đi đến quyết định kết hôn sau hơn 2 năm hẹn hò. Có thể nói, cuộc sống mới của Meghan sẽ thay đổi rất nhiều so với lúc cô chưa gặp người chồng tương lai của mình. Không chỉ phải chuyển nơi định cư từ Hoa Kì sang Vương quốc Anh, trở thành một công dân Anh, mà cô gần như phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình khi trở thành cô dâu Hoàng gia.

Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry: Đó là một sự thay đổi cần thiết, một chương mới của cuộc đời - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của cặp đôi này ngay sau khi họ tuyên bố đính hôn, nữ diễn viên 36 tuổi cho hay cô không nghĩ là mình đang phải từ bỏ bất cứ điều gì. Đó chỉ đơn giản là một sự thay đổi cần thiết, một chương mới của cuộc đời.

Cô cho biết thêm rằng cô đã đảm nhận vai diễn Rachel Zane cho bộ phim truyền hình “Suits” trong thời gian suốt 7 năm. “Thật tuyệt vời khi bộ phim đạt cột mốc 100 tập phát sóng sau 7 mùa phim. Tôi thực sự cảm thấy tự hào về điều đó. Và bây giờ có lẽ đã đến lúc phải thay đổi”.

Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry: Đó là một sự thay đổi cần thiết, một chương mới của cuộc đời - Ảnh 3.

Vai diễn Rachel Zane của Meghan trong Suits..

Ngoài vai diễn Rachel Zane trong series đình đám Suits, cô còn tham gia vào một vài bộ phim khác và từng xuất hiện trên vở opera General Hospital.

Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, Meghan là một nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cô là đại sứ toàn cầu của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và là người ủng hộ mạnh mẽ nữ quyền tại Liên Hợp Quốc.

Cả Markle và Hoàng tử Harry đều nói rằng họ đã có những thay đổi lớn kể từ lúc gặp gỡ và đi đến kết hôn. Mặc dù việc có một đám cưới hoàng gia như Meghan không phải là điều mà ai cũng có thể trải qua. Nhưng có lẽ những thay đổi trong cuộc sống sau khi lập gia đình lại là chủ đề chung của các cặp đôi. Và đôi khi chuyện kết hôn chính là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Không chỉ Meghan, nhiều người nổi tiếng khác cũng đồng tình với điều này.

Như giám đốc điều hành của Facebook, bà Sheryl Sandberg – người phụ nữ quyền lực nhất thung lũng sillicon thường nói với các phụ nữ trẻ rằng: “Lựa chọn người mà bạn sẽ kết hôn là lựa chọn quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn”.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, trong một cuộc nói chuyện cùng Bill Gates tại Đại học Columbia, cũng chia sẻ điều tương tự: “Quyết định lớn nhất trong cuộc đời mà phần lớn các bạn sẽ làm là lựa chọn bạn đời, bởi vì đó là người sẽ đi cùng bạn trong một thời gian rất lâu sau này”.

Theo giáo sư Jennifer Petriglieri của trường kinh doanh INSEAD, quyết định lập gia đình là quyết định rất quan trọng. Vì thế các cặp vợ chồng, để tối đa hóa sự hài lòng của đôi bên, cần có các cuộc nói chuyện về định hướng tương lai.

Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry: Đó là một sự thay đổi cần thiết, một chương mới của cuộc đời - Ảnh 4.

Trên thực tế, trong một cuộc phỏng vấn sau khi đính hôn, Markle tiết lộ rằng cô và chồng tương lai, Hoàng tử Harry đã có cuộc trò chuyện về tương lai ngay từ những ngày đầu hẹn hò: “Đó thực sự là những điều mà chúng tôi đã nói đến trong những buổi hẹn đầu tiên. Và đó cũng những điều đã kết nối chúng tôi với nhau. Chúng tôi đã nói về những điều mà chúng tôi thực sự muốn làm cho thế giới này để nhìn thấy những đổi thay”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, khi được hỏi rằng liệu anh có cảm thấy mình có trách nhiệm gì đó trong việc Markle rời bỏ nghiệp diễn, hoàng tử Harry đã trả lời: “Tất nhiên”, và nói thêm rằng: “Tôi đã phải nói chuyện một cách thẳng thắn với cô ấy, rằng việc trở thành một thành viên của hoàng gia là điều không hề dễ dàng, với bất kì ai. Nhưng dù là chuyện gì sẽ xảy đến, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giải quyết.”

Minh An

Business Insider

Trở lên trên