MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!

11-01-2020 - 08:42 AM | Sống

Thậm chí năm 2018, Meghan Markle còn là người tiêu hoang nhất Hoàng gia Anh.

Mấy ngày gần đây, thông tin vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan từ bỏ vai trò là thành viên Hoàng gia cao cấp, tập trung phát triển những dự án của riêng mình. Đây là một cuộc chấn động đối với Hoàng gia Anh nói riêng và với tất cả những người dân ủng hộ Hoàng gia Anh nói chung. Hàng loạt lời chỉ trích bủa vây lấy Meghan Markle khi mới chỉ kết hôn với Hoàng tử Harry hơn 1 năm nay vậy mà liên tiếp những sóng gió không đáng có xảy đến.

Một trong những thắc mắc mà đại đa số ai cũng nghĩ đến đó là nếu muốn tự lập về tài chính, phát triển sự nghiệp riêng của mình thì sau này Meghan Markle sẽ chi trả thế nào cho tủ đồ của mình khi mà mới kết hôn với Hoàng tử Harry hơn 1 năm (từ tháng 5/ 2018) vậy mà cô đã tiêu tốn đến 28 tỉ tiền trang phục, trong khi chị dâu Kate Middleton không bằng một phần nhỏ của cô.

Năm 2018 tiêu tới 20 tỉ tiền trang phục dù chỉ gia nhập gia đình Hoàng gia vào tháng 5/2018

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 1.
 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 2.

Hai bộ váy cưới của Meghan Markle chính là hai thiết kế mở màn cho tủ đồ đắt giá của cô sau này. Bộ váy cưới cổ thuyền của nhà mốt Givenchy trị giá 200.000£ (khoảng hơn 6 tỉ đồng) và thiết kế thứ 2 là của Stella McCartney trị giá 60.000£ (khoảng gần 2 tỉ đồng). Chưa kể các món trang sức đi kèm cũng không hề đơn giản. Tổng trị giá hai thiết kế cùng trang sức lên đến 457.470£ (khoảng hơn 14 tỉ đồng).

8 tháng đầu làm dâu Hoàng gia, Meghan Markle tiêu nhiều gấp 6 lần tủ đồ của chị dâu Kate Middleton và trở thành nàng dâu tiêu hoang nhất Hoàng gia Anh năm 2018

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 3.

Bảng thống kê số tiền chi tiêu cho trang phục trong năm 2018 của các nhân vật Hoàng gia nổi tiếng do UFO No More thống kê. Trong đó Công nương Meghan Markle đứng ở vị chí cao nhất.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 4.

Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên khi trở thành công nương Hoàng gia Anh, Meghan Markle đã khoác lên người những bộ cánh đắt đỏ. Bộ đắt nhất lên tới hơn 600 triệu đồng, bộ rẻ nhất cũng hơn 100 triệu.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 5.

Hai bộ cánh đơn giản mà cô đã diện khi tham gia sự kiện Audi Polo Challenge có giá khá khiêm tốn với tổng giá trị hơn 34,3 triệu đồng.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 6.

Chỉ riêng 4 set đồ Meghan Markle đã diện trong chuyến đi thăm Ireland đã có giá gần 855 triệu đồng.

Chuyến công du tới nước Úc trong 16 ngày, Công nương Meghan Markle đã diện tận 40 bộ đồ với tổng trị giá lên tới 3,5 tỉ đồng

Tủ đồ của Công nương Meghan trong chuyến đi này điểm danh rất nhiều thương hiệu cao cấp như Christian Dior, Givenchy, Oscar de la Renta, Burberry, Stella McCartney... xen kẽ với hơn chục thương hiệu bình dân.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 7.

Trong đó thiết kế đắt nhất là bộ đầm công chúa Oscar de la Renta trị giá 300 triệu, tổng trị giá trang sức không tính các món đồ được truyền lại là 1,7 tỉ đồng, tổng số tiền váy áo mới sắm sửa cho chuyến đi là 1,4 tỉ đồng.

Năm 2019, Meghan Markle chi 6,7 tỉ tiền quần áo, bắt đầu tiết kiệm hơn nhưng số tiền vẫn không hề nhỏ

Có vẻ sau một năm 2018 đầy sóng gió, sang đến 2019 công nương Hoàng gia đã tiết kiệm khá nhiều nhưng tính đi tính lại, con số vẫn không hề nhỏ chút nào 211.700£ - khoảng hơn 6,7 tỉ đồng, trong đó bộ cánh đắt giá nhất chính là thiết kế đầm Dior với tổng trị giá set đồ là 92.000£ (khoảng hơn 2,8 tỉ đồng) mà Công nương Meghan mặc trong chuyến viếng thăm Morocco vào tháng 2/2019.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 8.

Đây chính là set đồ đắt đỏ nhất năm 2019 của Công nương Meghan. Bộ đầm Dior màu kem với chất liệu mỏng nhẹ lại để lộ chi tiết kém duyên khi bụng bầu vượt mặt.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 9.

Nếu như năm 2018 trung bình mỗi bộ váy của Meghan Makle đến cả trăm triệu thì sang năm 2019, cô cũng tiết kiệm hơn chút với những bộ váy áo khoảng vài chục triệu.

 Meghan Markle: Lấy chồng được hơn 1 năm đã tiêu 28 tỉ tiền quần áo, cô sẽ chi trả cho trang phục thế nào sau khi tuyên bố độc lập tài chính đây!  - Ảnh 10.

Dù tiết kiệm hơn năm ngoái nhưng Meghan Markle lại không ít lần bị chê lên chê xuống vì những bộ đồ rõ là đắt giá mà mặc lên nếu không chật ních thì nhìn cũng kém sang. Ví dụ như set đồ với áo khoác xanh tím than diện cùng váy đen và boots mà cô mặc, tự nhiên thêm thắt lưng vào khiến tổng thể thêm nặng nề dù cả bộ trị giá hơn 65 triệu chứ không ít.

Sở dĩ khoản chi cho trang phục giảm hẳn so với năm 2018, là bởi sang đến 2019, Meghan Markle có xu hướng mặc lại những thiết kế cô từng diện trước đó nên tổng số tiền mua mới trong năm không quá nhiều.

Chỉ mới tính sơ sơ như vậy thôi đã đủ thấy Meghan Markle tiêu hoang đến thế nào, vậy nên câu hỏi lớn đặt ra ở đây luôn là nếu độc lập tài chính thì cô sẽ làm cách nào để chi trả tiền váy áo của mình nếu cứ chi tiêu như 2 năm qua.

Theo Diệp Lục

Helino

Trở lên trên