MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Meghan Markle tự nhận mình giống "nàng tiên cá", tiết lộ nhiều thông tin như cú tát vào hoàng gia Anh

09-03-2021 - 09:41 AM | Sống

Meghan Markle đã chia sẻ thẳng thắn lý do vì sao con trai Archie không được làm Hoàng tử.

Cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã chính thức được phát sóng vào tối ngày 7/3 (giờ địa phương) trên kênh CBS. Trong chương trình này, Meghan Markle đã không ngần ngại tiết lộ những chi tiết riêng tư cùng mảng tối đáng sợ khi cô sống trong gia đình hoàng gia.

Nữ công tước từng có ý định tìm đến cái chết vì những áp lực bủa vây. Meghan nói Archie không được làm hoàng tử vì "màu da" của đứa trẻ. Nhà Sussex cũng phản bác những tin đồn nhắm vào họ trước đây từ việc làm cho chị Kate bật khóc hay họ "vượt mặt" hoàng gia để tự ý đưa ra thông báo rời khỏi vai trò là thành viên cao cấp hoặc việc họ được nhận trợ cấp khi sang Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, Meghan tiếp tục có những lời lẽ thâm sâu như một cú tát thẳng vào gia đình nhà chồng khiến dư luận dậy sóng.

"Cung điện đã nói dối"

Trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey, Nữ công tước xứ Sussex đã được hỏi liệu cô có im lặng chịu đựng trong thời gian đầu khi bước vào cuộc sống vương giả với Hoàng tử Harry hay không? Và Meghan thẳng thắn nói rằng cô bị buộc phải im lặng.

"Tôi luôn coi trọng sự độc lập. Tôi là người thẳng tính, đặc biệt khi nói về quyền của phụ nữ và đó là điều trớ trêu đáng buồn trong bốn năm qua. Tôi đã ủng hộ việc phụ nữ cần có tiếng nói của họ từ rất lâu rồi. Và sau đó tôi buộc phải im lặng", Meghan Markle (39 tuổi) trả lời Oprah Winfrey.

Khi công chúng biết Meghan Markle có quan hệ tình cảm với Harry, cô nói: "Tôi được chỉ thị rất rõ ràng từ thời điểm cả thế giới biết Harry và tôi đang hẹn hò để luôn nói không bình luận".

Meghan cho hay, cô từng tin hoàng gia sẽ bảo vệ mình nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Meghan nói: "Tôi đã làm bất cứ điều gì mà họ bảo tôi phải làm. Tôi đã làm theo vì nghĩ rằng họ đang bảo vệ tôi. Khi bạn bè tôi bày tỏ sự lo lắng tôi vẫn khẳng định mình đang được bảo vệ".

Meghan Markle tự nhận mình giống nàng tiên cá, tiết lộ nhiều thông tin như cú tát vào hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Meghan Markle khẳng định mình không được hoàng gia bảo vệ và cung điện đã nói dối để bảo vệ cho những người khác.

Nữ công tước xứ Sussex hé lộ thêm: "Sau khi chúng tôi kết hôn thì mọi thứ bắt đầu tồi tệ khiến tôi hiểu ra rằng không chỉ tôi không được bảo vệ mà họ sẵn sàng nói dối để bảo vệ các thành viên khác của hoàng gia. Họ không sẵn sàng nói ra sự thật để bảo vệ tôi và chồng tôi", cô nhận định.

Meghan Markle cùng bày tỏ về sự cô đơn khi sống trong gia đình nhà chồng. Khi Meghan đã hỏi ý kiến cung điện về việc mình có thể đi ăn trưa với bạn bè được không? Câu trả lời là "Không được. Hình ảnh của cô đã tràn ngập khắp mọi nơi. Tốt nhất là cô không nên đi ra ngoài ăn trưa với bạn bè". Meghan chia sẻ rằng vào thời điểm đó, cô đã không được ra ngoài trong nhiều tháng.

"Nàng tiên cá" đánh mất tiếng nói

Trong cuộc phỏng vấn "một lần kể hết", Meghan cũng đã liên tưởng trường hợp của mình giống với nàng tiên cá trong truyện cổ tích cùng tên nổi tiếng. Nữ công tước xứ Sussex cho rằng mình có điểm tương đồng với nàng tiên cá vì yêu hoàng tử mà cô phải đánh đổi thứ quan trọng của bản thân, tiếng nói.

Meghan nói: "Nàng tiên cá phải lòng hoàng tử và vì thế cô ấy phải đánh đổi bằng việc đánh mất đi giọng nói của mình. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng lấy lại được tiếng nói".

Trong truyện cổ tích nổi tiếng, nàng công chúa Ariel vì muốn lên bờ, trở thành con người để đến bên hoàng tử mà mình đem lòng yêu thương, cô đã quyết định đánh đổi giọng nói của mình. Meghan cho biết cô đã từ bỏ sự nghiệp, cuộc sống riêng tư trước đây, bỏ lại tất cả mọi thứ mà mình có chỉ vì yêu Harry. Meghan nói rằng cô không thể nói ra những khó khăn trong cuộc sống khi ở hoàng gia, điều đó khiến cô cảm thấy thật nực cười khi Meghan luôn là người ủng hộ phụ nữ hãy nói lên tiếng nói của mình.

Meghan Markle tự nhận mình giống nàng tiên cá, tiết lộ nhiều thông tin như cú tát vào hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Meghan thấy mình giống như nàng tiên cá vì yêu hoàng tử mà đánh mất đi tiếng nói của mình.

Không được ai giúp đỡ

Về phần Harry, anh đã bày tỏ sự lo ngại về việc Meghan sẽ phải hứng chịu những điều từng xảy ra với mẹ ruột, cố Công nương Diana. "Tôi thấy lịch sử đang lặp lại", Công tước xứ Sussex cho hay, khẳng định anh thấy sự liên hệ mãnh liệt giữa vợ và người mẹ quá cố, điều càng trở nên tồi tệ bởi căng thẳng sắc tộc và mạng xã hội.

Harry cho biết từng nhiều lần tìm kiếm sự giúp đỡ và chỉ xem xét rời hoàng gia khi nhận ra hai vợ chồng sẽ không được hỗ trợ, tới mức mà Thái tử Charles không nghe điện thoại của anh. Công tước xứ Sussex tiết lộ đã liên tục thảo luận về kế hoạch này với nhiều người, trong đó có Nữ hoàng Elizabeth. "Tôi không bao giờ nghĩ xấu về bà mình. Tôi rất kính trọng bà", Harry nói.

Meghan Markle tự nhận mình giống nàng tiên cá, tiết lộ nhiều thông tin như cú tát vào hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Harry và Meghan. khẳng định anh không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía gia đình hoàng gia.

Bước ngoặt giữa Meghan và Hoàng gia Anh diễn ra sau chuyến công du Australia, khi một số thành viên hoàng gia ghen tị với cách Meghan dễ dàng hòa nhập với người dân, theo lời Harry chia sẻ. Meghan nói cô không được gia đình hoàng gia huấn luyện mà phải thức đêm để tìm hiểu nghi lễ và quy tắc, nhằm tránh những tình huống xấu hổ. "Tôi muốn làm họ tự hào", Công nương xứ Sussex cho hay.

Meghan cũng bác tin đồn về kế hoạch rời hoàng gia khi mới hẹn hò với Harry. Công tước xứ Sussex khẳng định sẽ không bao giờ làm điều này nếu không kết hôn với Meghan, cho rằng cuộc hôn nhân đã giúp anh "sáng mắt". Sau khi chính thức rời khỏi hoàng gia, Meghan nói với Oprah rằng họ đang đón nhận một cuộc sống đích thực nhất từ trước đến nay. Họ có thể sống một cách chân thực theo ý mình muốn.

Trong đoạn video ngắn được phát trong cuộc phỏng vấn, nhà Sussex đã dẫn Oprah đến thăm khuôn viên trong dinh thự triệu đô của họ ở Mỹ. Cặp đôi đã đưa nữ hoàng truyền thông đến một trại nuôi gà, những con gà này được họ cứu sống từ trong một nhà máy công nghiệp. Meghan cũng tiết lộ cuộc sống bình yên của gia đình ở Mỹ, cả nhà cùng nhau đi dạo trên bãi biển, Harry đạp xe đưa Archie đi chơi và giữa hai cha con có những cuộc trò chuyện thú vị. Bé Archie giờ đây cũng đã nói nhiều hơn.

Meghan Markle tự nhận mình giống nàng tiên cá, tiết lộ nhiều thông tin như cú tát vào hoàng gia Anh - Ảnh 4.

Khu vực nuôi gà của nhà Sussex tại dinh thự triệu đô.

Nguồn: Daily Mail


Theo Hồng Nam

Trí thức trẻ

Trở lên trên