MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Metro số 2 đi qua nhiều "đất vàng" nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga

13-01-2021 - 16:10 PM | Bất động sản

Metro số 2 đi qua nhiều "đất vàng" nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga

6/10 nhà ga của tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) được giao toàn bộ mặt bằng, tính đến thời điểm này, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 75,95%.

Thông tin trên được ông Lê Văn Khoa – Giám đốc tuyến Metro số 2 (Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM – MAUR) chia sẻ.

Cụ thể, 6/10 nhà ga được giao mặt bằng gồm: Quận Tân Phú bàn giao mặt bằng 3 nhà ga, quận Tân Bình bàn giao mặt bằng 2 nhà ga và quận 10 bàn giao mặt bằng 1 nhà ga. Ngoài 6 nhà ga, đoạn đường dẫn vào depot Tham Lương cũng có mặt bằng sạch.

Metro số 2 đi qua nhiều đất vàng nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga - Ảnh 1.

Người dân quận Tân Bình bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2.

Theo ông Khoa, hiện nay các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường với 601/603 trường hợp (đạt 99,67%) trong đó các quận 1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú đạt 100%. Riêng quận 3 là địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp với 37/111 trường hợp; quận 1 nơi được xem là "đất vàng" đã có 25/29 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Như vậy ỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 75,95% (458/603 trường hợp).

Metro số 2 đi qua nhiều đất vàng nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga - Ảnh 2.

Nhiều người dân khu "đất vàng" quận 1 đã bàn giao mặt bằng cho tuyến metro 2.

Tuyến Metro số 2 đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú với tổng diện tích mặt bằng thu hồi 251.136m2 với 603 trường hợp bị ảnh hưởng. Toàn tuyến dài hơn 11km, trong đó 9km đi ngầm, còn lại chạy trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depot. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỉ đồng với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và một depot tại Tham Lương.

Metro số 2 đi qua nhiều đất vàng nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga - Ảnh 3.

603 trường hợp bị ảnh hưởng bởi tuyến metro số 2, công tác bàn giao mặt bằng nhanh là nhờ dân đồng thuận.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công năm 2021 và hoàn thành khai thác năm 2026.

Theo Thu Hồng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên