MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón không khí lạnh

13-04-2022 - 08:19 AM | Xã hội

Miền Bắc sẽ có 2 ngày nắng ấm trước khi đón không khí lạnh tràn về. Trong khi đó, Nam Bộ và Nam Trung Bộ sẽ đón mưa chuyển mùa từ ngày mai.

Hôm nay (13/4), do vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Hải Phòng hôm nay trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì tại miền Bắc đến ngày mai, từ 15/4, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên nền nhiệt giảm nhẹ, trời âm u, có thể xuất hiện mưa dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Dự báo từ mai (14/4), do ảnh hưởng của rãnh thấp nên khu vực này sẽ đón mưa chuyển mùa, trời có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Từ ngày mai 14/4 đến 16/4, mưa gia tăng ở các tỉnh Nam Bộ.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở các tỉnh miền Bắc ở mức gây hại cao. Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ tiếp tục ở ngưỡng rất cao đến nguy hiểm (10.0 - 11.0). Trong đó, Huế, Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang ở ngưỡng 10, riêng Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau ở ngưỡng 11. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên