MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi chuyển mưa dông

09-07-2023 - 08:17 AM | Xã hội

Hôm nay (9/7), miền Bắc tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa to đến rất to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn vào chiều và tối.

Khu vực đồng bằng trung du và đồng bằng Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi chuyển mưa dông - Ảnh 1.

Khu vực đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng.

Dự báo từ ngày mai (10/7), nắng nóng gia tăng trở lại tại các tỉnh miền Bắc, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên