MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, Nam Bộ mưa dông

15-05-2023 - 07:49 AM | Xã hội

Từ hôm nay (15/5), nhiệt độ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Từ 17/5, nắng nóng diện rộng xuất hiện ở miền Bắc, miền Trung. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

Hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo từ mai (16/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển, miền Bắc tăng nhiệt, Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ 17/5, nắng nóng diện rộng xuất hiện ở miền Bắc.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, Nam Bộ mưa dông - Ảnh 1.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh từ hôm nay. Ảnh: Như Ý.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ mai (16/5), các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ 17/5, miền Trung đón nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng 18-23/5 có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên