MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Trung, Tây Bắc Bộ bước vào đỉnh điểm nắng nóng

21-04-2023 - 08:01 AM | Xã hội

Dự báo từ 21-23/4 các tỉnh miền Trung, Tây Bắc Bộ sẽ bước vào đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra. Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên hôm nay khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế cũng là trọng tâm của đợt nắng nóng đang diễn ra. Dự báo ngày hôm nay khu vực này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Miền Trung, Tây Bắc Bộ bước vào đỉnh điểm nắng nóng - Ảnh 1.

Hôm nay, Tây Bắc Bộ và miền Trung có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ kéo dài đến 23/4. Từ 24/4, nắng nóng có dấu hiệu giảm dần.

Hôm qua (20/4), phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ như Mường La (Sơn La) 41.3 độ, Sông Mã (Sơn La) 40.6 độ, Yên Châu (Sơn La) 40.5 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.4 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo ngày mai (22/4), Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ 23/4, nắng nóng dịu dần. Từ chiều tối và đêm 23/4, khu vực này chuyển mưa dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Nam Bộ.

Theo Nguyễn Hoài

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên