MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Mở diễn đàn

Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên áp đặt tuổi nghỉ hưu?

Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên áp đặt tuổi nghỉ hưu?

11/07/2022 10:39

Theo số đông bạn đọc Báo Người Lao Động, nên trả lại tuổi nghỉ hưu như trước đây, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Bộ LĐ-TB-XH cũng nên tính toán thật kỹ các nhóm chính sách để làm sao người lao động có thể sống bằng lương hưu.

Ồ ạt rút BHXH một lần: Nên bỏ quy định trừ 2%/ năm khi về hưu trước tuổi

Ồ ạt rút BHXH một lần: Nên bỏ quy định trừ 2%/ năm khi về hưu trước tuổi

08/07/2022 10:19

Theo số đông bạn đọc Báo Người Lao Động, nên trả lại tuổi nghỉ hưu như trước đây, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Bộ LĐ-TB-XH cũng nên tính toán thật kỹ các nhóm chính sách để làm sao người lao động có thể sống bằng lương hưu.

Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên khống chế tuổi nghỉ hưu?

Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên khống chế tuổi nghỉ hưu?

03/07/2022 08:06

Theo ý kiến của nhiều bạn đọc, Ban soạn thảo nên tới các nhà máy, công ty, khu công nghiệp để nghe phản ánh trực tiếp của người lao động, từ đó thiết kế chính sách BHXH cho phù hợp.

Ồ ạt rút BHXH một lần: Giảm năm đóng BHXH thì người lao động vẫn rút một lần

Ồ ạt rút BHXH một lần: Giảm năm đóng BHXH thì người lao động vẫn rút một lần

30/06/2022 08:51

Theo ý kiến của nhiều bạn đọc, những thay đổi tới đây cần đem lại lợi ích cho người lao động, tập trung vào đúng vấn đề cốt lõi như Giảm tuổi nghỉ hưu, thay đổi cách tính lương hưu như cũ, bỏ việc trừ 2%/năm khi về hưu trước tuổi.

Thủ tướng chủ trì “diễn đàn” về ĐBSCL: Không để “nước chảy lá môn”

Thủ tướng chủ trì “diễn đàn” về ĐBSCL: Không để “nước chảy lá môn”

18/06/2019 17:40

Hôm nay (18/6), tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045

27/05/2019 07:36

Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 10 sáng 16/5/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề “Đến năm 2045 nước ta sẽ như thế nào” và cho rằng, đây là “vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.

Trở lên trên