MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Môi giới thổ địa: “Cứ gần chốt giao dịch thì khách mua lại thua chứng khoán…”

18-05-2023 - 15:49 PM | Bất động sản

Môi giới thổ địa: “Cứ gần chốt giao dịch thì khách mua lại thua chứng khoán…”

“Dù có tệp khách hàng rất tiềm năng nhưng khi gần chốt giao dịch thì nhà đầu tư lại thua chứng khoán, bitcoin… nên chưa sẵn sàng bỏ tiền vào bất động sản. Vì thế, giao dịch bị trầy trật”, Phan Vi, một môi giới nhà phố tại Tp.HCM chia sẻ.

Là một môi giới chuyên khu vực Q.1, Q.2, Q.3, Q.10, Q. Phú nhuận, Q. Bình Thạnh, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân và Q.Gò Vấp, Phan Vi đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Khi được hỏi, tình hình giao dịch nhà phố thế nào, anh Phan Vi cho hay, hiện thị trường khá chậm nhưng mỗi quận đều có giao dịch. Nếu trước đây, anh em môi giới một ngày giao dịch 10 căn thì hiện tại 1-2 căn (tính trên mặt bằng chung các quận của Tp.HCM). Theo môi giới này, phân khúc nhà phố ít bị ảnh hưởng hơn các phân khúc khác do nhu cầu mua để ở, mua kinh doanh…vẫn luôn có. Tuy nhiên, sức cầu bị ảnh hưởng chung do tâm lý thị trường.

Môi giới thổ địa: “Cứ gần chốt giao dịch thì khách mua lại thua chứng khoán…” - Ảnh 1.

“Nếu trước đây chốt được nhiều căn là có dư, thậm chí có tiền để đi đầu tư. Hiện nay, việc bán hàng khó, môi giới không có chi phí để chạy quảng cáo hay marketing. Chủ yếu giai đoạn này là tận dụng các mối quan hệ của bản thân đã xây dựng từ nhiều năm trước. Có môi giới bỏ ra vài chục triệu đồng vào quảng cáo nhưng vẫn không bán được hàng, khiến họ khá nản”, anh Phan Vi cho hay.

Bản thân anh Vi có tệp khách hàng đầu tư khá tiềm năng. Họ là những nhà chuyên đầu tư chứng khoán, bitcoin, bất động sản. “Cứ hễ thắng chứng khoán thì nhà đầu tư sẽ tìm tôi để mua bất động sản. Tuy vậy, thời gian qua, khi gửi nhà qua, gần chốt giao dịch thì khách mua lại thua chứng khoán, vì thế giao dịch chưa diễn ra”, anh Vi cười cho hay.

Theo môi giới này, hiện nay nhà đầu tư vẫn quan tâm đầu tư bất động sản nhưng dòng tiền của họ biến động vào các kênh khác nhau. Hoặc có nhiều trường hợp, nhà đầu tư có tài sản là bất động sản nhưng thua ở thị trường chứng khoán thì đều nhờ môi giới bán gấp tài sản. Tuy nhiên, với bối cảnh thanh khoản yếu như hiện nay việc môi giới bán ra nhanh là rất khó.

Môi giới thổ địa: “Cứ gần chốt giao dịch thì khách mua lại thua chứng khoán…” - Ảnh 2.

Phan Vi, một môi giới thổ địa có gần 10 năm trong lĩnh vực môi giới nhà phố tại Tp.HCM

Anh Phan Vi cho biết, chuyên đầu tư chứng khoán nhưng có người đã mua chỗ anh 3 căn nhà phố. Họ để đó cần tiền mới bán. Đa số nhà đầu tư nhà phố tham gia thị trường trung – dài dạn. Khi thắng ở thị trường khác nhà đầu tư lấy dòng tiền ra để đầu tư bất động sản, xem là kênh giữ tiền.

Được xem là môi giới rành rọt các khu vực thị trường Tp.HCM ở phân khúc nhà phố, anh Vi cho rằng, lợi thế của các môi giới thổ địa là nắm được nguồn hàng mới bắt đầu ra thị trường. Trong khi các bên chưa biết gì về thông tin căn nhà thì môi giới thổ địa đã chào khách và bán. Theo đó, môi giới thổ địa luôn đi trước một bước trong giao dịch. Thậm chí, khi họ đã quá rành về khu vực và bất động sản, hễ chủ nhà ra căn nhà nào giá tốt, môi giới thổ địa sẽ vào cọc và bán lại sau.


Hạ Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên